Trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình) vinh dự đón Bộ Trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang

Với tư cách là người học trò cũ, Đại tướng Trần Đại Quang đã dành tình cảm đặc biệt quan tâm đến Trường THPT Kim Sơn B, ông ông đã tặng Trường một phòng máy vi tính gồm 50 chiếc máy tính, 1 phòng thư

Ngày 16/11, nhân kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2014), Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về thăm và chúc mừng trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình). Cùng tham gia đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình; Giáo sư, T.S Trần Văn Nhung - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Kim Sơn B đã trở thành đơn vị có chất lượng giáo dục toàn diện nằm trong tốp đầu các trường THPT của Ninh Bình với tỷ lệ học sinh thi đỗ đạt học đạt trên 53%, nhiều năm liên tục có kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi xếp thứ nhất, nhì tỉnh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, thi chất lượng đầu vào lớp 10 luôn trong tốp các trường đạt điểm cao của địa phương… Từ mái trường THPT Kim Sơn B, nhiều học sinh đã trưởng thành, hiện đang công tác và giữ nhiều trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở cả trung ương và địa phương.

Đại tướng Trần Đại Quang tặng hoa và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam nhân dịp về thăm Trường - Ảnh: Minh Quang

Đại tướng Trần Đại Quang đã bày tỏ niềm vui được về thăm ngôi trường mà cách đây 42 năm đồng chí đã được học tập và trưởng thành tại đây. Với tư cách là một học sinh cũ của trường THPT Kim Sơn B, thấm nhuần truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, dù ở xa quê nhưng Đại tướng luôn theo dõi bước phát triển của Nhà trường và dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục- đào tạo của tỉnh Ninh Bình.

Nhân kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Đại tướng Trần Đại Quang đã gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường lời chúc mạnh khỏe, đoàn kết, tiếp tục giành được những thành tích xuất sắc trong dạy và học. Đại tướng cũng mong muốn trường THPT Kim Sơn B tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự ủng hộ của con em quê hương, các tổ chức, cá nhân để xây dựng trường khang trang, hiện đại theo hướng trường học đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.

Tại đây bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, đã cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Đại tướng Trần Đại Quang đã dành cho trường THPT Kim Sơn B cũng như sự nghiệp giáo dục- đào tạo của địa phương Ninh Bình. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dành nhiều nguồn lực để xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia.