Viện Năng lượng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công rực rỡ

Vừa qua, Đảng bộ Viện Năng lượng đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ X nhiệm kỳ 2015 -2020, đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Tiến Vỵ, UVBTV, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương, đại biểu Văn phòng Đảng bộ Bộ Công Thương, các đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp; Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương; Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương; Báo Công Thương và 84 đảng viên đang sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Năng lượng.


Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy trình Báo cáo tổng kết công tác đảng, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Nhiều đại biểu tham dự Đại hội đã phát biểu tham luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015; Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2010 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Bộ Công Thương.



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Viện Năng lượng đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, hầu hết các nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ tới (2015-2020), Đồng chí lưu ý Đảng bộ Viện Năng lượng tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát triển toàn diện Viện Năng lượng thành cơ quan tham mưu, nghiên cứu chiến lược, chính sách, quy hoạch và phát triển khoa học công nghệ năng lượng hàng đầu của cả nước, có uy tín quốc tế, với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.


Tại Đại hội, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Đào Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Bá Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng, đồng chí Nguyễn Danh Oanh - đảng viên Chi bộ 4, đồng chí Nguyễn Minh Hùng - đảng viên Chi bộ 1 đã có những đóng góp, cống hiến trong suốt 30 năm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và sự phát triển của Viện Năng lượng nói riêng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm có 09 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra 08 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương.


Một số hình ảnh của Đại hội
1