Việt Nam - Bashkortostan: Tiềm năng hợp tác kinh doanh

Sáng ngày 11/1/2016, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bashko
Sự kiện diễn ra nhân dịp ngài Rustem Hamitov - Tổng thống nước Cộng hòa Bashkortostan thuộc LB Nga, sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-14/1/2017. Tháp tùng Ngài Tổng thống là đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Công hòa Bashkortostan hoạt động trong các lĩnh vực: lọc dầu, hóa chất dầu khí; năng lượng điện, thiết kế nhà máy nhiệt điện, thủy điện chìa khóa trao tay; hệ thống nhãn khoa; dệt may; dầu khí: thiết kế nhà máy, giải pháp kỹ thuật, máy bay trực thăng; thiết bị chuyển mạch điện áp thấp; giải pháp công nghiệp thực phẩm; triển lãm quốc tế; sản phẩm nông nghiệp; chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp.

Ông Kharinov Viachelavs tin tưởng vào sức cạnh tranh của hàng hóa Nga tại thị trường Việt Nam

Khai mạc diễn đàn, ông Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch VCCI, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước thuộc Liên bang Nga; trong đó, có Cộng hòa Bashkortostan.

Theo Phó Chủ tịch Đoàn Duy Khương, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 20 dự án đầu tư tại Nga, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ đô la Mỹ (USD). Cùng với đó, các doanh nghiệp thuộc Nga cũng đầu tư 114 dự án vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 2,08 tỷ USD. Bên cạnh đó, ông Đoàn Duy Khương cũng nhận định những thế mạnh của hai nước nếu được kết hợp chặt chẽ sẽ tạo ra những lợi ích to lớn góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.

Cũng tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Đoàn Duy Khương cho biết, Cộng hòa Bashkortosan có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực mà Việt Nam cũng đang quan tâm và chú trọng phát triển như dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng, sản xuất nông nghiệp (nuôi trồng và chế biến nông sản), chăn nuôi gia súc, rau quả, thuỷ sản. Mặc dù, con số đầu tư giữa hai nước còn chưa nhiều, nhưng được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai, nhất là khi hai nước đã triển khai kênh thanh toán song phương bằng đồng nội tệ và sự khơi thông của dòng tiền giao dịch làm ăn giữa doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Kharinov Viachelavs - Cơ quan Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam cho biết, mặc dù hiện nay kim ngạch thương mại chỉ có 4 tỷ đô la Mỹ, nhưng sự tăng trưởng sẽ đến hệ quả tự nhiên và tất yếu. Ông Kharinov Viachelavs tin tưởng vào sức cạnh tranh của hàng hóa Nga tại thị trường Việt Nam, cùng đó là khả năng xây dựng hợp tác trong công nghiệp giữa hai nước nhờ có Hiệp định thương mại tự do giữa các nước Liên minh kinh tế Á Âu và Việt Nam (EAEU).

Toàn cảnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bashkortosan

Kim ngạch xuất khẩu hàng năm vẫn còn khiêm tốn, chỉ đạt ở mức 15 triệu USD, trong đó phần lớn xuất khẩu sang, còn nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Cơ quan Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam cũng chia sẻ, phía Bashkortosan cũng đã cam kết sẽ có các ưu đãi về thuế, thời hạn thuê đất cho các doanh nghiệp ta có nhu cầu phát triển kinh doanh tại thị trường này, ông Khương cho hay. Ngoài ra, du lịch cũng là lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác chặt chẽ, từ cấp các cơ quan quản lý cho đến các doanh nghiệp.