Việt Nam - Hàn Quốc: Hợp tác Điện hạt nhân, Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại

Nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực điên hạt nhân, năng lượng, công nghiệp và thương mại, sáng ngày 14/11/2015, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam (MO

Tại cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác điện hạt nhân, năng lượng, công nghiệp và thương mại (UBHH) được tổ chức tại Hà Nội ngày 13/11/2015, các Tiểu ban báo cáo hoạt động trong thời gian qua, các kết quả đạt được, các mặt hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục cũng như chương trình hành động trong thời gian tới.

Tại phiên họp toàn thể, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo của Bộ trưởng Yoon Sang-Jick và sự nỗ lực của các tiểu bản, các nhóm công tác cả 2 bên trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác thời gian qua dã góp phần mang lại hiệu quả hợp tác tích cực. Đồng thời, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng hoan nghênh các DN Việt Nam và Hàn Quốc đã chủ động trao đổi xây dựng các thỏa thuận hợp tác để cụ thể hóa tiềm năng.

Bộ trưởng Yoon Sang-Jick cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam luôn cần nhân lực về công nghiệp phụ trợ. Ông tin tưởng các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam cùng với các nhà đầu tư ở Hàn Quốc cùng phát triển các dự án và đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực như: Khí ga, Khai khoáng, Lọc Hóa dầu, Dệt may. Đồng thời, hai bên cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện các dự án ODA

Tại buổi họp, hai Bộ trưởng đã chỉ đạo các tiểu ban, Nhóm công tác cần có các bước đi thiết thực, hiệu quả hơn nữa để triển khai các kế hoạch hợp tác trong các nội dung hơp tác về điện hạt nhân, năng lượng, khoáng sản, công nghiệp và thương mại.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng và các thành viên của Tiểu ban chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc, Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tập đoàn LOTTE về hợp tác thực hiện dự án "Nâng cao năng lực phát triển ngành công nghiệp phân phối của Việt Nam".

Kết thúc kỳ họp, hai Bộ trưởng đã ký Biên bản kỳ họp lần thứ 6. Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc một lần nữa ghi nhận mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước đang ngày càng được củng cố và không ngừng phát triển.

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Năm 2014, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ) và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Hàn Quốc. Về đầu tư, tính hết tháng 9/2015, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 4.700 dự án , tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 43,4 tỷ USD.

Một số hình ảnh của phiên họp:Toàn cảnh buổi lễBộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao sự nỗ lực của các Tiểu ban, các Nhóm.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc Cùng nhau trao món quà lưu niệm của hai nướcKỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc một lần nữa ghi nhận mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước đang ngày càng được củng cố và không ngừng phát triển