Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng

Sáng ngày 29/7/2015, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Công Thương Việt Nam nhất trí hợp tác tăng cường các chính sách về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng để thúc đẩ

Quan hệ hợp tác này được khích lệ từ Tuyên bố chung về Quan hệ Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama, trong đó hoan nghênh “tăng cường hợp tác song phương nhằm giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam thông qua thúc đẩy năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng”. Hai nước đã tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác về biến đổi khí hậu trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ được công bố trong chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ vào đầu tháng 7 vừa qua.

Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker phát biểu: “Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác này nhằm hỗ trợ chiến lược về biến đổi khí hậu của Việt Nam và kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của Tổng thống Obama và hi vọng rằng quan hệ hợp tác này sẽ đem lại kết quả là phát triển năng lượng sạch và cải thiện hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”.

Bộ Công Thương và USAID dự kiến sẽ tập trung vào các sáng kiến liên quan đến năng lực xây dựng và thực hiện các chính sách năng lượng sạch hiệu quả; các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng của nền kinh tế; và năng lực của chính phủ, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong việc triển khai năng lượng tái tạo cho Việt Nam.

USAID hỗ trợ những nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam thông qua một số sáng kiến, trong đó có Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Dự án Năng lượng sạch Việt Nam hợp tác với Bộ Xây dựng và Dự án Tăng cường năng lực và cải cách thể chế cho Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển của Liên Hiệp quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao thiện chí và sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của USAID và ông cũng tin tưởng rằng, Ý định thư mà hai bên ký kết ngày hôm nay sẽ được cụ thể hoá bằng những hoạt động hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ song phương tốt đẹp hiện có.

Trên nền tảng Hiệp định về hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ được ký kết năm 2005 cũng như Chiến lược Hợp tác phát triển quốc gia giữa hai nước giai đoạn 2014 - 2018, Hoa Kỳ đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình năng lượng sạch. Những nỗ lực và thiện chí hợp tác của Hoa Kỳ, thông qua USAID, sẽ góp phần thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, thân thiện môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.