Việt Nam và Indonesia – Cửa ngõ vào thị trường Đông Nam Á

Với mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam và Indonesia, quá đó mở rộng thị trường sang các nước Đông Nam Á, ngày 24/9 vừa qua, tại Zagreb – Croatia đã diễn ra hội thảo Việ

Tham dự Hội thảo phía Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, kiêm nhiệm Croatia gồm có ông Nguyễn Viết Khuê - Đại biện lâm thời làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Trung Dũng - Tham tán Thương mại, ông Trần Ngọc Hà - Bí thư thứ Nhất; Phía Đại sứ quán Indonesia tại Croatia có ông Agus Sardjana - Đại sứ làm trưởng Đoàn, cùng thành viên sứ quán; Phía Croatia có ông Domagoj Juricic - Phó chủ tịch CCE, bà Mirjana Turudic - Trợ lý giám đốc điều hành phòng Quan hệ quốc tế CCE, bà Jana Ackermann - Phó giám đốc bộ phận EU - Việt Nam Business Network của EU (EVBN), ông Martin Krummeck - giám đốc điều hành bộ phận EU - Indonesia Business Network của EU (EIBN), các nhân viên CCE và khoảng 100 doanh nghiệp Croatia cùng đến tham dự hội thảo.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Viết Khuê đã truyền tải những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thương mại, đầu tư của Việt Nam, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Croatia trong thời gian qua cũng như khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực. Ông Khuê nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại, nêu bật những cơ hội làm ăn tại Việt Nam và kêu gọi, khuyến khích, ủng hộ các doanh nghiệp Croatia đến đầu tư tại Việt Nam, tìm kiếm đối tác kinh doanh, coi Việt Nam cũng như Indonesia là cửa ngõ để các doanh nghiệp Croatia thâm nhập vào khu vực thị trường Đông Nam Á. Đồng thời đánh giá cao vai trò của CCE cũng như EU trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư của Croatia với Việt Nam thông qua những buổi hội thảo như thế này.

Cũng giống như Việt Nam, Đại sứ Indonesia bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước Indonesia và Croatia ngày càng tìm đến nhau nhiều hơn, đưa quan hệ thương mại giữa hai bên lên tầm cao mới.

Bộ phận EU - Việt Nam và EU - Indonesia Business Network đã có phần trình bày giới thiệu chi tiết về thị trường, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn khi thâm nhập thị trường Việt Nam và Indonesia cho các doanh nghiệp Croatia.

Bà Jana đánh giá, Việt Nam là quốc gia có hệ thống chính trị ổn định, nền kinh tế năng động và đang phát triển tốt với tầng lớp tiêu dùng trung lưu ngày càng tăng. Các ngành công nghiệp Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển tốt từ dệt may, giầy dép, công nghệ cao, chế biến nông nghiệp, năng lượng, công nghệ thông tin đến hạ tầng giao thông vận tải, truyền tải điện...là cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Croatia.

Rất nhiều các câu hỏi về vấn đề cơ chế, chính sách đầu tư, mở văn phòng đại diện, chi phí lao động, dịch vụ hạ tầng, thuế nhập khẩu hàng hóa...của các doanh nghiệp Croatia đưa ra cho phía Việt Nam đều được Thương vụ - Đại sứ quán và EVBN giải đáp thỏa đáng.

Một số thắc mắc về vấn đề sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Croatia đối với thị trường Việt Nam, Indonesia nói riêng và ASEAN nói chung cũng được bà Berdini - Văn phòng sở hữu trí tuệ của EU giải đáp qua Video trực tuyến tại hội thảo.

Kết thúc hội thảo phía Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp Croatia cung cấp thêm thông tin về thị trường cũng như các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực như hàng Furniture, gỗ, tư vấn xây dựng, v.v...

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Croatia trong thời gian qua đã có bước phát triển đáng khích lệ. So cùng kỳ năm trước, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước năm 2013 đạt 31,5 triệu USD, tăng 90%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 22 triệu USD, tăng 94%; nhập khẩu từ Croatia đạt 9,5 triệu USD, tăng 84%.

Riêng quý I/2014, buôn bán hai chiều đạt 9,2 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Croatia đạt 6 triệu USD, nhập khẩu từ Croatia đạt 3,2 triệu USD. Ước tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Croatia năm 2014 đạt khoảng 40 triệu USD, tăng 27% so năm 2013.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Croatia chủ yếu là thủy sản, gạo, sản phẩm gỗ, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, giầy dép, hàng dệt may, v.v... Trong khi đó nhập khẩu từ Croatia các mặt hàng chủ yếu là gỗ, sữa và sản phẩm từ sữa, máy móc thiết bị, dược phẩm, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, máy vi tính - sản phẩm điện tử và linh kiện...

Hội thảo thành công tốt đẹp với các thông tin chi tiết, phong phú và bổ ích về thị trường Việt Nam cũng như Indonesia được cung cấp cho các doanh nghiệp Croatia, được phía bạn đánh giá cao. Ban tổ chức Hội thảo đã sắp xếp phần mở đầu Hội thảo bằng bài phát biểu của phía Việt Nam cũng như toàn bộ các câu hỏi của Doanh nghiệp Croatia đều dành cho Việt Nam, điều này cho thấy hiện nay Croatia rất quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Bên lề Hội thảo phía Việt Nam cũng có buổi nói chuyện riêng với CCE, đề nghị CCE sớm tổ chức đoàn doanh nghiệp Croatia sang Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, tham gia hội chợ - triển lãm tìm kiếm cơ hội đầu tư cũng như làm ăn với các đối tác Việt Nam. Phía bạn đã ghi nhận đề nghị này.

 

Phòng Kinh tế Croatia và bộ phận EU - Việt Nam và EU - Indonesia Business Network chụp ảnh lưu niệm