Việt Nam - Vương quốc Bỉ: Hợp tác và đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Ngày 16/5/2013, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ngài Bruno Angelet. Hai bên đã trao đổi với nhau về quan hệ thương mại và khả

Tại cuộc gặp ngài Đại sứ cho rằng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã phát triển mạnh trong 40 năm qua, kể từ khi hai nước có quan hệ ngoại giao. Mặc dù là một nước nhỏ 30278km2 và dân số chỉ có 10,4 triệu người nhưng với sức mua cao và là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa sang các nước khác thuộc EU nên thị trường Bỉ có tiềm năng lớn đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2012 kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt trên 1,4 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu vào Vương quốc Bỉ với các sản phẩm chính là quần áo, da giày, cà phê, thủy sản, hàng điện tử và điện thoại di động. Các sản phẩm Việt Nam nhập khẩu từ Bỉ gồm dược phẩm, máy và thiết bị công nghệ cao.

Vương quốc Bỉ có hệ thống cảng biển hiện đại trong đó lớn nhất là Antwerp (8,7 triệu TEU và Zeebrugge (2,2 triệu TEU) nằm trong số các cảng biển hàng đầu thế giới về công suất và có dịch vụ giao nhận, kho bãi tốt đủ điều kiện thông quan các loại hàng hóa, đặc biệt thực phẩm trong đó có thủy, hải sản mà Bỉ và EU nhập khẩu nhiều từ Việt Nam. Hàng nhập khẩu từ Việt Nam thông quan tại các cảng biển của Bỉ để trung chuyển sang các nước khác thuộc EU không cần làm thủ tục kiểm tra tại biên giới các nước thuộc EU. Như có tới 80% khối lượng cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang EU được thông quan qua các cảng của Bỉ.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Đỗ Thắng Hải đã đánh giá cao sự quan tâm trực tiếp của ngài Đại sứ tới các hoạt động thương mại giữa hai nước, đồng thời cũng cho biết các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng của Việt Nam rất quan tâm đến thị trường Bỉ và các nước EU. Cục Xúc tiến thương mại vui mừng đượcj hợp tác với Đại Sứ quán Vương quốc Bỉ tại Hà Nội và cá nhân ngài Đại sứ để tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu tiềm năng xuất nhập khẩu giữa hai nước, cũng như giới thiệu các hoạt động logistics tại các cảng biển của Bỉ để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Bỉ và các nước khác thuộc EU.