Vinatex tài trợ 3.000 áo sơ mi, trị giá 1,5 tỷ đồng cho Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Ngày 9/9/2016, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Lễ trao tài trợ 3.000 áo sơ mi trị giá 1,5 tỉ đồng cho Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ngày 1

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, Vinatex rất vinh dự và tự hào khi được tài trợ toàn bộ áo đồng phục cho cán bộ Nhà trường với mong muốn các thầy, cô sẽ tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp giáo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong đó có ngành Dệt May Việt Nam và Vinatex.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được thành lập từ năm 1956, là trường đại học đa ngành đầu tiên của cả nước. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, là trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Vinatex và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có truyền thống hợp tác từ lâu, đặc biệt tháng 1/2016 vừa qua, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, tập trung chủ yếu trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Vinatex cho rằng, đơn vị đã tài trợ bằng chính những sản phẩm của ngành Dệt May Việt Nam với thiết kế đặc biệt riêng do Tổng Công ty May 10 thi công cho Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. ĐH Bách Khoa Hà Nội là cái nôi đào tạo cán bộ cho cả Tập đoàn ở tất cả các vị trí chủ chốt đặc biệt là các đơn vị ngành dệt, sợi và hóa nhuộm. Sự thành công ngày hôm nay của Vinatex có sự đóng góp không nhỏ của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Đội ngũ cựu học sinh của Nhà trường đang làm việc tại Vinatex bày tỏ lòng biết ơn về sự đào tạo, kèm cặp, chỉ bảo để có được một nền tảng hoạt động khoa học, bài bản và cùng với sự thích ứng của cơ chế thị trường đã xây dựng được một Vinatex vững mạnh như ngày hôm nay. Với sự phát triển không ngừng của ngành Dệt May Việt Nam thì nhu cầu về cán bộ cao cấp, có kỹ thuật, được đào tạo hiện đại theo xu hướng mới sẽ tiếp tục tăng cao. Vì vậy, trong thời gian tới, Vinatex mong muốn sẽ tiếp tục nhận được từ Nhà trường những sinh viên được đào tạo với chất lượng cao để đóng góp cho những thế hệ lãnh đạo tiếp theo của ngành Dệt May Việt Nam.