Vụ kiện chống bán phá giá OCTG: Hàn Quốc chính thức giành phần thắng trước Mỹ

Bộ Thương mại Hàn Quốc ngày 15/1 cho biết phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ đánh thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm ống thép của Hàn Quốc đã được xác nhận.
Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 7/2014 đã đánh thuế chống bán phá giá từ 9,9-15,8% đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ các công ty sản xuất thép của Hàn Quốc, như Hyundai Steel, Nexteel, Seah Steel Corp. và Husteel. OCTG là một trong những mặt hàng tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường ống dẫn, và các nhà sản xuất Hàn Quốc đã được hưởng lợi từ sự bùng nổ trong ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ.

Tuy nhiên, 5 tháng sau đó, Hàn Quốc đã kháng cáo quyết định trên của Mỹ lên WTO, khi cho rằng cách tính lợi nhuận của Mỹ đối với các sản phẩm Hàn Quốc là không hợp lý. Tháng 11 năm ngoái, ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO đã đứng về phía Seoul. Phán quyết này của WTO đã được xác nhận vì phía Mỹ không kháng cáo trong vòng 60 ngày.

Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu mặt hàng OCTG của nước này sang thị trường Mỹ lên đến 818 triệu USD trong năm 2013, nhưng giảm xuống còn 262 triệu USD vào năm 2015 và 271 triệu USD trong năm 2016.