Vui 333 - Vui Tết quê nhà

Ngày 16/12/2015, tại văn phòng Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn, lãnh đạo Tổng công ty đã có buổi làm việc với đại diện các khu Chế Xuất, khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để

Đại diện Khu chế xuất, Khu CN TP. Hồ Chí Minh

Tiếp nối truyền thống Bia Sài Gòn chung tay với cộng đồng, đón tết Bính Thân, nhãn hàng 333 sẽ đem tới một niềm vui lớn, ấm áp sự chia sẻ, tạo điều kiện cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn được về quê ăn tết. Với chương trình “Vui 333 - vui Tết quê nhà”, nhãn hàng 333 sẽ  hỗ trợ vé xe cho 10 ngàn công nhân quê ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn được về quê ăn tết. Số lượng vé xe được phân bổ  cho các khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (4.000 vé xe), Bình Dương (3.000 vé xe), Đồng Nai (3.000 vé xe). Mỗi công nhân sẽ được tặng thêm 01 phần quà là thùng bia lon 333.

Ông Vũ Quang Hải - Phó TGĐ Bia sài Gòn phát biểu tại buổi làm việc

            Ra đời từ năm 1992, bia lon 333 là nhãn hiệu bia lon đầu tiên ở Việt Nam sản xuất tại thị trường nội địa đã chinh phục người tiêu dùng Việt và chiếm một vị trí vững vàng trong thị trường bia Việt Nam bởi vẻ hiện đại, mạnh mẽ, cùng chất lượng đậm đà. Tháng 5/2015, tại lễ trao giải thưởng Bia quốc tế (AIBA), nhãn hàng 333 đã tiếp tục mang vinh dự về cho Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn khi vượt qua hơn 1.700  sản phẩm dự thi từ 344 nhà triển lãm đến từ 35 quốc gia trên thế giới - sản phẩm Beer 333 Premium Export đã vinh dự được trao giải Vàng quốc tế AIBA 2015 với chứng nhận là sản phẩm tốt nhất có phong cách Lager.

Trong buổi làm việc, ông Vũ Quang Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn đã chia sẻ: “Được về nhà vào dịp Tết trở thành nỗi khắc khoải hơn đối với những người lao động phải dời xa quê lập nghiệp. Việc hỗ trợ cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm và cần sự chung tay của toàn xã hội. Chương trình “Vui 333, vui Tết quê nhà" rất mong sẽ hoàn thành tốt đẹp sứ mạng ý nghĩa này, không những đem lại hạnh phúc của sự đoàn viên, mà còn đem đến sự may mắn, tốt đẹp cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết tại quê nhà".

Chương trình được bắt đầu triển khai từ tháng 12/2015 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 1/2016.

Hương Giang