Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, đoàn viên công đoàn

Sáng ngày 25/7/2014, Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2014, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 thán

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Côi - Phó văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương đọc diễn văn ôn lại truyền thống 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014). Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ V (tháng 1 năm 1983), tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết lấy ngày 28 tháng 7 năm 1929 - ngày họp Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và theo Thông báo số 222/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm 1983 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28 tháng 7 năm 1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. Trải qua 11 kỳ Đại hội đều khẳng định Công đoàn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - xã hội và trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống của đất nước. 85 năm qua dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, luôn tổ chức, vận động giai cấp công nhân đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2007 theo Quyết định số 185/QĐ-CĐCT của Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công đoàn Cơ quan Bộ Công nghiệp và Công đoàn Cơ quan Bộ Thương mại, phát huy truyền thống đã đạt được, những năm qua, hoạt động Công đoàn Cơ quan Bộ luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của Bộ, của Ngành. Tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết trong công tác, trong đời sống, tham gia tích cực phong trào thi đua và nhiều phong trào khác. Hàng năm, tập thể và nhiều cá nhân đã được Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen…

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương đã báo cáo tình hình công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2014, như: công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn; công tác tổ chức; tham gia giải quyết chế độ, chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn; công tác nữ công; công tác đền ơn đáp nghĩa; công tác tham gia xây dựng đảng, cũng như các phong trào văn hóa, thể thao, văn nghệ. Nhìn chung, các công tác luôn được Công đoàn Cơ quan Bộ coi trọng, tích cực chăm lo thường xuyên, với nhiều hoạt động nổi bật, có những sáng tạo và tiến bộ hơn năm trước. Chẳng hạn như: Cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức; vận động, động viên các đoàn viên công đoàn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, tham gia tích cực hoạt động cải cách, đơn giản thủ tục hành chính; tặng quà bằng tiền và sách nữ công gia chánh cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3; khen thưởng gần 700 học sinh là con CBCCVC đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2013 - 2014 lên tới 71,6 triệu đồng; tổ chức đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Hà Đông (nuôi dạy trẻ em khuyết tật, thiệt thòi), Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tại Quảng Xương, Thanh Hóa; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức đợt nghỉ dưỡng cho thương binh tại Quảng Bình; tổ chức gặp mặt, tặng quà các đồng chí thương binh hiện đang công tác và Ban liên lạc thương binh Cơ quan Bộ…

Tiếp đó, đại diện các công đoàn cơ sở: Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Vụ Khoa học & Công nghệ, Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công nghiệp Chính sách Công nghiệp;… đã phát biểu góp ý cho việc hoàn thiện báo cáo, cũng như bổ sung, cụ thể hơn các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương.

Đồng chí Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu.

Đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo đã đánh giá cao các kết quả công tác của Công đoàn cơ quan Bộ. Đồng chí nhấn mạnh: Công đoàn cơ quan Bộ đã có nhiều hoạt động rất tốt, không chỉ chăm lo đời sống vật chất, mà cả đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và mong rằng Ban chấp hành tiếp tục phát huy để có nhiều hoạt động và kết quả tốt đẹp, khởi sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ phát biểu.

Thay mặt BCH Công đoàn cơ quan Bộ, Chủ tịch Nguyễn Thị Hoa đã tiếp thu những ý kiến đề xuất và hứa sẽ họp Ban Thường vụ để sớm thống nhất các giải pháp, đồng thời bản thân sẽ quyết liệt, cụ thể, kịp thời hơn nữa, giải quyết có hiệu quả cao nhất các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan Bộ Công Thương.

Hạnh Ngôn