Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu đồng trong năm 2020 do thiếu hụt nguồn cung nội địa

Theo hãng xếp hạng tín nhiệm CARE Ratings, do chênh lệch giữa cung và cầu trên thị trường nội địa, Ấn Độ sẽ trở thành nước nhập khẩu ròng quặng đồng và tinh quặng đồng trong năm tài chính 2020.

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ đã phải gia tăng nhập quặng đồngtinh quặng đồng (chiếm đến 90% lượng đồng nhập khẩu) và trở thành một trong những quốc gia nhập khẩu đồng lớn trên thế giới. Sự gia tăng nhập khẩu này đến từ việc thiếu hụt các mỏ khai thác đồng tại Ấn Độ 

Ấn Độ từng là nước xuất khẩu ròng tinh quặng đồng cho đến năm tài chính 2018. Trong năm 2019, việc đóng cửa nhà máy luyện quặng Tuticorin – một trong những nhà máy luyện đồng lớn nhất Ấn Độ do các vấn đề về ô nhiễm môi trường đã khiến sản lượng đồng nội địa sụt giảm. Lượng đồng được Ấn Độ nhập khẩu trong năm tài chính 2019 đã tăng 131,2% (so với mức tăng 35,6% trong năm tài chính 2018) trong khi lượng đồng xuất khẩu giảm 87,4% (so với mức tăng 12,3% trong năm tài chính 2018).

Trong năm tài chính 2018, Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu tinh quặng đồng từ Nhật Bản (71%), Congo (6%), Singapore (5%), Chile (4%), Tanzania (4%), UAE (4%) và Nam Phi (3%). Trong khi đó, các đối tác lớn nhập khẩu tinh quặng đồng của Ấn Độ là Trung Quốc (75%), Đài Loan – Trung Quốc (13%), Malaysia (5%), Hàn Quốc (5%) và Bangladesh (2%). Đáng chú ý, Trung Quốc đang gia tăng mạnh việc nhập khẩu tinh quặng đồng từ Ấn Độ trong khi đó, Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu tinh quặng đồng từ Nhật Bản.

Quang Đặng / Tổng hợp