Ấn Độ: Xuất khẩu gạo năm 2019 giảm mạnh 18,1%, dự báo tiếp tục giảm 20% trong năm 2020

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm 2019 đã giảm mạnh 18,1% so với năm 2018, chủ yếu do giá gạo Ấn Độ tăng cao khiến sức cạnh tranh trên thị trường giảm. Dự báo lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong năm 2020 sẽ tiếp tục giảm từ 18 - 20%.

Số liệu mới nhất của Chính phủ Ấn Độ cho thấy lượng gạo xuất khẩu của nước này trong năm 2019 chỉ đạt 9,87 triệu tấn, giảm mạnh 18,1% so với mức 12,05 triệu tấn trong năm 2018. Đây cũng là mức xuất khẩu gạo thấp nhất của Ấn Độ kể từ năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu do giá gạo của Ấn Độ tăng cao trong năm 2019 khiến các nước đối tác nhập khẩu gạo lớn của Ấn Độ chuyển sang các nguồn cung khác.

Ấn Độ hiện là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với thị phần chiếm khoảng 25% thị trường gạo quốc tế. Theo đánh giá của một số chuyên gia, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong năm 2020 có thể tiếp tục giảm từ 18 – 20% do nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước khu vực Tây Phi giảm xuống. Đồng thời, các vấn đề địa chính trị và các biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran cũng khiến xuất khẩu gạo của Ấn Độ đến khu vực này gặp khó khăn. Iran là một trong những khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Ấn Độ.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ Ấn Độ nâng mức trợ giá tối thiệu đối với mặt hàng lúa gạo cho nông dân nước này sẽ khiến nông dân tập trung cung ứng gạo cho thị trường nội địa thay vì cho hoạt động xuất khẩu.

Quang Đặng (Tổng hợp)