Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, ngày 29.1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến Bắc bộ, bắc Trung bộ và trung Trung bộ gây rét đậm diện rộng, vùng núi cao rét đậm.
Trong đó, nhiệt độ thấp nhất đo lúc 6 giờ cùng ngày tại Đồng Văn (Hà Giang) là 2,2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,8 độ C, Thái Bình 10 độ C, Hà Nội 11,3 độ C... Vùng núi đá Mẫu Sơn (H.Lộc Bình, Lạng Sơn) nhiệt độ thấp nhất, xuống mức âm 1,4 độ C. Băng tuyết đã xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn, phủ trắng cành cây, ngọn cỏ, thành quách cổ... Rất đông người dân địa phương và du khách đã lên núi Mẫu Sơn ngắm băng tuyết và chụp ảnh kỷ niệm.
Dự báo, hôm nay (30.1), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực trung Trung bộ có mưa, mưa rào; gió đông bắc trong đất liền cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Các tỉnh Bắc bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9 - 12 độ C. Trên vịnh Bắc bộ (bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ) gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Dự báo, đêm 30.1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại.
Theo Thanh niên