Bloomberg: Việt Nam đua top xuất khẩu hàng điện tử sang Mỹ

Trung Quốc vẫn dẫn đầu việc cung cấp các mặt hàng công nghệ thông tin cho Hoa Kỳ, nhưng khoảng cách đang dần thu hẹp. Việt Nam cùng với Hàn Quốc và Đài Loan là ba nền kinh tế có sự tăng trưởng rõ rệt nhất trong hàng điện tử xuất khẩu sang Mỹ.

Xử lý dữ liệu nhanh hơn, nhiều hơn là chìa khóa của đổi mới và tăng năng suất. Hoa Kỳ vẫn nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc nhiều hơn so với cả tám nhà xuất khẩu lớn nhất tiếp theo cộng lại. Nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy điều này sẽ sớm thay đổi, khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kéo dài.

Doanh thu xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ trong danh mục này đã giảm 12,4 tỷ USD trong bốn tháng đầu năm 2019, xuống mức thấp nhất trong tám năm là 35,3 tỷ USD - mặc dù doanh thu này vẫn cao gấp ba lần so với nhà cung cấp lớn thứ hai, Mexico. 

Malaysia và Nhật Bản cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm trong xuất khẩu thiết bị tiên tiến của họ sang Hoa Kỳ, trong khi mức tăng lớn nhất đến từ Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc.

Bloomberg: Việt Nam đua top xuất khẩu hàng điện tử sang Mỹ - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, tính chung 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt trị giá 3,77 tỷ USD tăng mạnh tới 91,7%, trong khi xuất khẩu sang thị trường EU (28 nước) đạt 5,27 tỷ USD, giảm 6,5%, sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,04 tỷ USD, tăng 7,6%... so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,78 tỷ USD, tăng mạnh 71,6%. Bên cạnh đó, xuất sang Trung Quốc đạt 3,19 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường EU (28 nước) đạt 2,05 tỷ USD, giảm 1,5%, sang Hàn Quốc đạt 1,16 tỷ USD, tăng 3,7%...

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 5 tháng từ đầu năm 2019 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 1,69 tỷ USD, tăng 54,4%; EU (28 nước) đạt trị giá 1,03 tỷ USD, tăng 19,7%; Nhật Bản với 763 triệu USD tăng 5,3%; Hàn Quốc với 592 triệu USD, tăng 19,1% so với cùng thời gian năm 2018.

Bên cạnh đó, các mặt hàng khác xuất sang Mỹ cũng đều tăng lên đáng kể. Trong 5 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 46,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Hoa Kỳ cũng là một trong hai thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam (cùng với EU) trong 5 tháng đầu năm 2019 với kim ngạch 2,61 tỷ USD và tốc độ tăng là 13,3%. Gỗ và sản phẩm gỗ trong 5 tháng/2019 cũng được xuất khẩu chủ yếu đến thị trường Hoa Kỳ với trị giá 1,84 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng sang Hoa Kỳ đạt 623 triệu USD, tăng 24,9%. Thủy sản xuất Mỹ đạt 510 triệu USD, tăng 3,8%.