Bộ Công Thương đề nghị tăng cường mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương doanh nghiệp hai nước, tháo gỡ khó khăn và mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho phía Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngày 10/7/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản.

Bộ Công Thương đề nghị mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản

Tham dự buổi làm việc gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Cục Công nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Ban cán sự Đảng cùng với đại diện Văn phòng Ban đối ngoại Trung ương Đảng. Về phía Nhật Bản có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, cùng với các cán bộ đến từ Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng LDP, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Hagiuda Koichi cùng đoàn đại biểu Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, khẳng định sự coi trọng và mong muốn của hai Đảng, hai nước về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động ý nghĩa góp phần kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973-2023).

Bộ trưởng cũng khẳng định hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực chính thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển. Với tinh thần trên, Bộ trưởng mong muốn ông Hagiuda Koichi sẽ có những trao đổi với các cơ quan quản lý liên quan của Nhật Bản trong việc hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương doanh nghiệp hai nước, tháo gỡ khó khăn và mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho phía Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bộ Công Thương đề nghị mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định coi trọng và mong muốn của hai Đảng, hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á

Đối với hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên tích cực hợp tác thông qua sáng kiến “Quan hệ Đối tác hợp tác đổi mới công nghệ Việt Nam - Nhật Bản” nhằm nâng cao năng lực sản xuất, công nghệ, trình độ của nền công nghiệp Việt Nam, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải nhà kính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tích cực trao đổi sớm thống nhất “Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng”, thiết lập cơ chế để Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu trung hòa cacbon của Việt Nam vào năm 2050.

Bộ Công Thương đề nghị mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Ông Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt đoàn đại biểu của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, ông Hagiuda Koichi bày tỏ sự vui mừng khi có dịp đến thăm và làm việc tại Bộ Công Thương trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam lần này, khẳng định sự ủng hộ cho Việt Nam trong việc thực hiện ổn định các sáng kiến hợp tác nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Ông Hagiuda Koichi cũng đề xuất một số nội dung mà phía Nhật Bản mong muốn hai nước duy trì và đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, bao gồm: đa dạng hóa chuỗi cung ứng, duy trì các tiêu chuẩn cao và toàn diện của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với nguyện vọng gia nhập Hiệp định của nhiều quốc gia quan tâm; thúc đẩy tăng cường chuỗi cung ứng các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng nhằm củng cố an ninh kinh tế; hợp tác trong chuyển đổi năng lượng, đặc biệt về LNG; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều ngành nghề, tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bộ Công Thương đề nghị mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương luôn sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Cảm ơn và đánh giá cao những đề xuất, trao đổi của ông Hagiuda Koichi, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương luôn sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát triển hơn nữa hợp tác hiện có với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trên nhiều phương diện, bao gồm việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2023.

Bộ trưởng cũng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác xây dựng các chính sách phát triển về năng lượng, đổi mới sáng tạo, mang lại lợi ích cho cả hai nước, góp phần vào thành công chung kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Bộ Công Thương đề nghị mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Ông Hagiuda Koichi cho biết trên cương vị của mình sẽ luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới

Kết thúc buổi làm việc, ông Hagiuda Koichi khẳng định trên cương vị của mình sẽ luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Huyền My