Bộ sưu tập kết ngọc trai mang truyền thống dân tộc

Trong đêm hội thời trang vừa diễn ra tối ngày 02/8/2013 tại resort Hồ Tràm - Long Hải, nhà thiết kế Võ Việt Chung đã kết hợp với Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới với tê

Bộ sưu tập "Huê khôi xứ Nam Kỳ" của Võ Việt Chung bao gồm 30 mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc cổ áo dài, vạt áo bà ba, tà áo tứ thân và mấn đội đầu của phụ nữ xưa. Bộ sưu tập được làm từ hai chất liệu chính: mặc nưa - chất liệu dân gian thất truyền của xứ Nam Kỳ và ngọc trai. Lý Nhã Kỳ là hoa khôi trong đêm diễn, cô xuất hiện cuối cùng trong bộ trang phục kết hàng nghìn viên ngọc trai và ngồi trên kiệu 4 người khiêng.





Hơn 20.000 viên ngọc trai được đính tỉ mỉ lên từng bộ trang phục của bộ sưu tập "Huê khôi xứ Nam Kỳ" là chọn lọc từ "kết quả lao động" miệt mài của gần 1 triệu con trai, trong suốt thời gian hơn 2 năm dưới đáy biển Côn Đảo, cộng với sự nỗ lực và tâm huyết của nghệ nhân quốc gia Hồ Thanh Tuấn - Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia.



Ngọc trai, loại ngọc quý duy nhất được "sinh ra" từ vật thể sống dưới đáy đại dương, chứa hàng triệu triệu tế bào sống. Không giống kim cương hay các loại đá quý khác, viên ngọc được sinh ra từ con trai biển có màu sắc và hình dáng hoàn toàn tự nhiên.

Để có được những tác phẩm để đời trên chất liệu mới khôi phục này, Võ Việt Chung đã kết hợp với ngọc trai của thương hiệu Ngọc Trai Hoàng Gia - chất liệu duy nhất phù hợp với sự thuần khiết, nguyên sơ của mặc nưa.



Ngọc trai sánh cùng mặc nưa tạo nên giá trị cho vẻ đẹp nguyên thuỷ và trường tồn, không có gì thay thế được. Trang sức ngọc trai bóng sáng rực rỡ với hình tròn hoàn hảo, là biểu tượng của sự sung túc, đẳng cấp và thanh cao, khiêm tốn ẩn nét dịu dàng; mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về những trải nghiệm trong cuộc sống, hạnh phúc và tình yêu thương.






Nghệ nhân quốc gia Hồ Thanh Tuấn, người có công thổi hồn dân tộc vào ngọc trai Việt, đã dành ra hơn 2 năm với số ngọc trai trị giá hơn 10 tỷ đồng để đồng hành cùng nhà thiết kế Võ Việt Chung trong bộ sưu tập này.