Nếu như dịp nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, nhiều gia đình chưa thể đi du lịch vì vướng nhiều thủ tục cúng, lễ truyền thống, thăm hỏi họ hàng, thì dịp nghỉ 30/4-1/5 của năm nay sẽ là cơ hội hiếm có để các gia đình lên kế hoạch đi du lịch, khám phá và tận hưởng cuộc sống.

nghỉ lễ 30/4-1/5
Ảnh: Thuvienphapluat

 

Bởi theo Công văn 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, thì cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng lịch nghỉ dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019 như sau:

- Nghỉ từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019 (5 ngày nghỉ liên tục);

- Trong đó, ngày 30/4 và 01/5 là ngày nghỉ lễ theo Điểm c, d Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012; ngày 27 và 28/4/2019 là ngày nghỉ hằng tuần; ngày 29/4/2019 được hoán đổi ngày nghỉ nên sẽ đi làm bù vào thứ Bảy ngày 04/5/2019.

Đối với người lao động khác sẽ được nghỉ lễ dịp 30/4, 01/5/2019 theo quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.