CASUMINA kỷ niệm 40 năm thành lập

Ngày 18/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam – Casumina, đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ( 1976 – 2016).

Đến tham dự, có ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.Ông Phạm Hồng Phú Tổng Giám đốc Casumina phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập
Báo cáo tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Casumina chia sẻ, cách đây tròn 40 năm, ngày 19/04/1976, Tổng Cục hóa chất Việt Nam ra quyết định thành lập Công ty cao su miền Nam. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhiều thành quả của Casumina được tạo nên bằng sự đóng góp của nhiều thế hệ, từ khởi nghiệp bắt đầu chỉ có 02 cơ sở làm lốp xe đạp, là Xí nghiệp Hóc Môn (Micheline VN cũ) & Xí nghiệp Đồng Nai (Taluco cũ), chủ yếu là duy trì và ổn định sản xuất. Đến giai đoạn năm 1990, đây chính là thời kỳ xây dựng nền móng cho công ty, thị trường trong nước bắt đầu phát triển mạnh, trong đó, xăm lốp xe máy là một trong những mặt hàng chủ yếu, nắm bắt được nhu cầu này, cùng với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV, công ty Casumina đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất săm lốp xe máy công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đến năm 2000 Casumina liên doanh với các công ty của Nhật Bản, thông qua việc học hỏi, cộng với tinh thần sáng tạo, công ty đã tự đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất lốp xe máy, lốp xe tải nhẹ và lốp xe tải nặng và năm 2004, lần đầu tiên, Casumina đã cho ra đời lốp radian đầu tiên của Việt Nam và nhận được giải thưởng khoa học sáng tạo (VIFOTEX).Tổng Giám đốc Casumina trao bảng tri ân các thế hệ đi trước đã có công lao xây dựng thương hiệu Casumina

Đến năm 2006, Casumina đã chuyển thành công ty cổ phần đại chúng & đến năm 2009 đã niêm yết trên sàn giao dịch, từ 2011 đến nay, Casumina tăng cường mở rộng hợp tác và sản phẩm Casumina đã XK đi nhiều thị trường như: Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Indonesia, Malaysia…

Khởi đầu từ một công ty nhỏ bé, khi cổ phần hóa vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, thì đến nay đã lên đến con số 1.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm hiện nay trên 3.500 tỷ đồng, xuất khẩu 1.000 tỷ đồng. Mức lợi nhuận 5 năm gần đây đạt từ 10% đến 15%/năm doanh thu, với tổng số lao động hiện nay là 2.300 người.

Trong quá trình xây dựng & phát triển, Casumina đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, tháng 04/2005, công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu “ Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, hiện Casumina là 01 trong 25 sản phẩm thương hiệu quốc gia; được bình chọn là: Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, của Bộ Công Thương năm 2007, 2013, 2014 và năm 2015, Danh hiệu: Đơn vị đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn từ năm 2012 đến năm 2015...Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty
Theo ông Phạm Hồng Phú – Tổng Giám đốc Casumina, kỷ niệm 40 năm là lúc để nhìn lại chặng đường đã qua, ban lãnh đạo công ty cảm ơn và trân trọng sự hỗ trợ và chỉ đạo của nhà nước, của Bộ Công Thương & Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trân trọng sự hợp tác của các đối tác, các nhà cung cấp, nhà phân phối trong và ngoài nước. Đặc biệt là các thế hệ CBCNV Casumina, những người đã hy sinh để cống hiến cả quãng đời của mình để tạo dựng nên một thương hiệu Casumia lớn mạnh và bền vững như ngày hôm nay.

Kim Mai