Chi đoàn Tạp chí Công Thương: Ngàn yêu thương gửi em bên dưới mái trường

Sau 2 tháng huy động ủng hộ và hoàn thiện thi công công trình, vừa qua Chi đoàn Tạp chí Công Thương đã tổ chức khánh thành 01 phòng học và sân chơi tại điểm Trường Mầm non Ban Mai bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Đoàn viên, thanh niên Tạp chí Công Thương tập kết đồ đến Điểm trường chính Trường Mầm non Ban Mai xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đoàn viên, thanh niên Tạp chí Công Thương tập kết đồ đến Điểm trường chính Trường Mầm non Ban Mai xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Xã Xa Dung là một xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, thuộc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (là một trong những huyện nghèo nhất của cả nước), cách trung tâm huyện 40 km đường núi. Dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông (chiếm 86%), đời sống của người dân còn khó khăn; nguồn thu chính của người dân chủ yếu vẫn là làm nương trên địa hình đồi núi dốc, chăn nuôi.

Điểm Trường Mầm non Ban Mai tại bản Ca Tâu cách trung tâm xã Xa Dung 4km đường xấu; điểm trường mới chỉ có 1 căn nhà 2 gian bằng gỗ dựng tạm, nền đất, mái lợp bìa rô; chưa có nhà công vụ, nhà vệ sinh chung, bếp nấu ăn, khu vui chơi cho trẻ, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn,...

Điểm trường có 3 giáo viên và 65 cháu học sinh mầm non; hoàn cảnh của các cháu học sinh cơ bản đều nhà xa, đường sá đi lại khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi làm nương rẫy nên phải gửi các cháu ở tại trường vào các bữa trưa. Quá trình dạy và học của cả cô và trò đều rất khó khăn.

Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Điểm Trường Mầm non Ban Mai bản Ca Tâu có 65 cháu học sinh và 3 giáo viên

Thấu hiểu được những khó khăn này, Chi đoàn Tạp chí Công Thương đã phát động Chương trình từ thiện “Niềm vui cho em” nhằm kêu gọi các tấm lòng hảo tâm cùng đóng góp, hỗ trợ xây dựng 01 phòng học 40m2 và lát sân trường 70m2 cho 3 giáo viên và 65 cháu học sinh mầm non tại điểm trường.

Sau hơn 1 tháng huy động, Chi đoàn Tạp chí Công Thương đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều tổ chức, cá nhân, với số tiền là 128.788.000 đồng cùng nhiều hiện vật như sữa, xúc xích, nước giặt, nước rửa chén,…

Công trình xây dựng 01 phòng học và lát sân trường dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở tại các đoạn đường tới điểm trường, gây cản trở cho công tác vận chuyển vật liệu xây dựng. Vì vậy, đến tháng 01/2024 công trình mới hoàn thành.

Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Nghi thức cắt băng khánh thành công trình phòng học và sân chơi tại điểm Trường Mầm non Ban Mai bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên ngày 8/1/2024
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Điểm Trường Mầm non Ban Mai bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Chia sẻ về quá trình triển khai xây dựng công trình, Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Phương Thảo cho biết: Để có được công trình này là sự chung tay không chỉ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, các tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ mà còn được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là Công an huyện Điện Biên Đông đã kết nối, giúp đỡ triển khai thành công công trình từ thiện.

Hy vọng rằng, với những hỗ trợ này sẽ góp phần giúp đỡ các bạn nhỏ được học tập, vui chơi trong điều kiện tốt hơn, và phần nào động viên các thầy, cô giáo “bám trường, bám bản” và cố gắng hơn nữa vì sự nghiệp “trồng người” tại nơi đây.” - Bí thư Nguyễn Phương Thảo nhấn mạnh.

Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Phương Thảo phát biểu tại lễ khánh thành

Cô giáo Lục Thị Minh Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai chia sẻ, vì điều kiện khó khăn, đường sá hiểm trở nên các cô sẽ ở lại trong trường, chỉ về thăm nhà vào mỗi cuối tuần. Tại các điểm trường, đa số các em sinh hoạt tại gia đình, cơ sở vật chất phòng học còn sơ sài, thiếu thốn nhiều trang thiết bị và đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, do nhận thức của người dân tại xã chưa cao nên trường hợp học sinh nghỉ học không phép diễn ra thường xuyên đã gây ra không ít khó khăn cho giáo viên tại trường.

Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Ông Lầu A Sá, Chủ tịch UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điên Biên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ Khánh thành công trình phòng học và sân chơi tại điểm Trường Mầm non Ban Mai bản Ca Tâu, ông Lầu A Sá, Chủ tịch UBND xã Xa Dung cho biết, Xa Dung là xã đặc biệt khó khăn, xã có đến 44 hộ nghèo, riêng bản Ca Tâu hiện nay vẫn chưa có điện, đường đi rất khó khăn, điều kiện sống của đồng bào nơi đây còn rất nhiều hạn chế. Sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành cũng như của Tạp chí Công Thương ngày hôm nay là món quà vô cùng ý nghĩa để các bạn học sinh cũng như giáo viên có được cơ sở vật chất tốt hơn, phục vụ cho học tập và vui chơi tại điểm trường.

Trong thời gian tới, xã Xa Dung mong các cấp, các ngành cũng như Tạp chí Công Thương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt như cơ sở vật chất cho các cháu học sinh cũng như cô giáo về dạy và học. Đây là công trình rất ý nghĩa, cảm ơn sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo và các đồng chí đoàn viên thanh niên của Tạp chí Công Thương đã triển khai xây dựng căn nhà đẹp đẽ, ý nghĩa để tặng cho các cháu.” - Ông Lầu A Sá chia sẻ.

Một số hình ảnh tại Lễ Khánh thành công trình:

Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Đoàn viên, thanh niên Tạp chí Công Thương tập kết đồ đến Điểm trường chính Trường Mầm non Ban Mai xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Đoàn viên, thanh niên Tạp chí Công Thương tập kết đồ đến Điểm trường chính Trường Mầm non Ban Mai xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đoàn viên, thanh niên Tạp chí Công Thương tập kết đồ đến Điểm trường chính Trường Mầm non Ban Mai xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Đoàn viên, thanh niên Tạp chí Công Thương tập kết đồ đến Điểm trường chính Trường Mầm non Ban Mai xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"
Chi đoàn Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình "Niềm vui cho em"

Chi đoàn Tạp chí Công Thương chân thành cảm ơn tập thể các cán bộ viên chức, phòng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chí Công Thương và các tổ chức, cá nhân đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ 65 bạn nhỏ và 3 giáo viên tại điểm trường mầm non Ban Mai bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Đồng thời, trân trọng cảm ơn Công an huyện Điện Biên Đông, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên Đông; lãnh đạo xã Xa Dung, Huyện đoàn Điện Biên Đông, bản Ca Tâu; và các thầy, cô giáo công tác tại các điểm Trường Mầm non Ban Mai đã hỗ trợ triển khai Chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Chương trình: Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật và Phát triển nguồn nhân lực Hataco Việt Nam; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk); Công ty Cổ phần Bột giặt Lix; Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam; Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt.

Huyền My