Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng

Sáng 14/10, tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6
Chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6

Tham dự có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các vị đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Lã Thanh Tân báo cáo với cử tri về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 23/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/11. Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 16/11 và đợt 2 từ ngày 24/11 đến ngày 29/11/2023. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thống qua 9 dự án luật. Đó là các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri
Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 2 dự thảo nghị quyết, gồm : Nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Cũng trong công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào 8 dự án luật. Đó là dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Cùng với đó, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có các vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước. Trong hoạt động giám sát, ngoài các hoạt động giám sát như tại các kỳ họp, tiến hành giám sát chuyên đề, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ tư và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Cử tri phát biểu ý kiến
Cử tri phát biểu ý kiến

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Phạm Văn Tuyền (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) cho biết, cử tri tin tưởng và đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng và các vị Đại biểu Quốc hội; trước hết là sự đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động của Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong đợt dịch bệnh Covid-19 vẫn bảo đảm nề nếp và chất lượng, phù hợp với thực tế.

Trong hoạt động đối ngoại Quốc hội kỳ này đã làm được nhiều việc quan trọng, tạo nên vị thế của Quốc hội Việt Nam nói riêng và đất nước ta nói chung được nâng cao trên thế giới, trong đó có vai trò rất lớn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cử tri phát biểu ý kiến
Cử tri phát biểu ý kiến

Cử tri mong muốn Quốc hội sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) để tháo gỡ các nút thắt tồn tại nhiều năm qua; đề nghị Quốc hội xem xét tiếp tục lộ trình cải cách tiền lương đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người lao động trong trình hình mới; đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát tối cao các lĩnh vực nhạy cảm dễ dẫn đến tiêu cực, nhất là lĩnh vực đầu tư công, đất đai, công tác cán bộ.

Các cử tri phát biểu tại hội nghị cũng kiến nghị Quốc hội xem xét các vấn đề về quản lý đất đai, phát triển du lịch, giáo dục và đào tạo; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về biển đảo, địa giới hành chính, thủy sản, phòng cháy và chữa cháy, bảo hiểm xã hội, an ninh mạng, giao thông đường bộ; vướng mắc khi thi hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành luật…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, bạn bè quốc tế rất ngạc nhiên trước kết quả tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp của Việt Nam trong năm 2022. Quy mô nền kinh tế nước ta đã lọt vào tốp 38 nền kinh tế trên thế giới. Nếu xếp theo sức mua tương đương, IMF xếp Việt Nam xếp thứ 10 châu Á, 24 thế giới. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của chúng ta đạt gần 730 tỷ đô la Mỹ, là 1 trong 20 nước có kim ngạch xuất-nhập khẩu lớn nhất thế giới, riêng xuất khẩu nông nghiệp là gần 54 tỷ đô la Mỹ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam cũng lọt tốt 20 nước thế giới.
Tình hình kinh tế năm nay khó khăn hơn, nhưng quý sau có chiều hướng tốt hơn quý trước. Chúng ta đang phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong năm nay. Trong điều kiện đó, 9 tháng đầu năm, Hải Phòng vẫn đạt tăng trưởng kinh tế hơn 10%, đứng thứ nhất ở khu vực đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn đánh giá của cử tri và nhân dân về những kết quả hoạt động của Quốc hội. Quốc hội khóa này tiếp tục kế thừa các khóa trước, tiếp tục tìm tòi đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác ngoại giao nghị viện đạt nhiều kết quả tích cực, rất nhiều đoàn cấp cao Quốc hội, nghị viện các nước sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri về công tác lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và chuẩn bị chu đáo cho hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sắp tới. Một số người giữ chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhưng chưa đủ thời gian 1 năm thì sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này

Về vấn đề xử lý cá nhân, tập thể liên quan tới vụ cháy nhà chung cư mini tại Thanh Xuân (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan hữu quan đang xem xét để xử lý nghiêm trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến vụ cháy. Những cá nhân có liên quan sẽ không được quy hoạch, bổ nhiệm trong thời gian các cơ quan chức năng đang xem xét xử lý trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần chuẩn bị dự án luật với chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo đúng quy trình 3 kỳ họp. Tuy nhiên cũng có thể xảy ra trường hợp giống như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nếu chất lượng dự án luật chưa bảo đảm thì vẫn có thể Quốc hội sẽ chưa thể thông qua tại kỳ họp này. Vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.
Về chính sách cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, do khó khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nên phải tạm dừng việc thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Trong khi chờ tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1-7-2023 để góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định vấn đề tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27. Đến nay, nước ta đã chuẩn bị được khoảng 500.000 tỷ đồng cho công tác cải cách chính sách tiền lương theo nguyên tắc mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7% để tiến tới trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Từ nay đến thời điểm dự kiến thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1/7/2024, các cơ quan hữu quan đang tập trung để hoàn thiện dự thảo chính sách, hệ thống thang bảng lương…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhất trí với kiến nghị của cử tri về việc cần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ tại Đồ Sơn, xử lý các dự án treo gây lãng phí nguồn lực về đất đai trong khi nguồn lực đất đai của Đồ Sơn rất hạn chế; các hoạt động kinh tế đêm cần thực hiện theo quy định chung của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; vấn đề xử lý người tung tin thất thiệt cũng như vấn đề an toàn, an ninh thông tin mạng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Đối với những vấn đề kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố xem xét, giải quyết. Còn với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội