Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Nguyên bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Sơn.
Ảnh tư liệu
Hình ảnh tại buổi Lễ Công bố QĐ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Vinataba

Tham dự buổi lễ có ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; Ông Hà Quang Hòa - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng ban Tổng công ty và đại diện các đơn vị thành viên.

Tại Quyết định số 396/QĐ-TLVN ngày 27/10/2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ 01/11/2020.

Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cho đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba trao QĐ bổ nhiệm PTGĐ Vinataba cho ông Nguyễn Anh Tuấn

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Vinataba, ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho ông Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết nhất trí cùng tập thể Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Nguyễn Anh Tuấn – tân Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ
Ông Nguyễn Anh Tuấn – tân Phó Tổng giám đốc Vinataba phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Nguyễn Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Tổng công ty Vinataba và toàn thể người lao động TCT đã tin tưởng và tín nhiệm giao cho trọng trách, nhiệm vụ này và hứa sẽ đoàn kết cùng ban lãnh đạo Tổng công ty và CBCNV toàn tổ hợp ra sức phấn đấu xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng phát triển.

PV