Công đoàn Điện lực Việt Nam: Mang xuân sớm đến Thủy điện Sơn La

Ngày 29/01/2018 đoàn công tác Công đoàn Điện lực Viêt Nam do bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng quà trị giá 30 t

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La cho biết. Công ty đã bố trí đủ nhận lực tham gia trực tết tại 2 nhà máy Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu bao gồm: Ban lãnh đạo Công ty; lực lượng trực vận hành, lực lượng trực xử lý sự cố; chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật tư, thiết bị dự phòng; sẵn sàng xử lý mọi tình huống sự cố có thể xảy ra, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục 2 nhà máy, góp phần cung cấp đủ nguồn điện cho hệ thống lưới điện quốc gia phục vụ nhân dân cả nước đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trọn vẹn niềm vui. Đồng thời Công đoàn Công ty cũng đã phối hợp với chuyện môn chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu để tổ chức cho CBCNV tham gia trực tết, ăn tết tại 2 nhà máy đầy đủ, ấm cúng theo truyền thống tết cổ truyền của dân tộc. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao, tạo không khi vui tươi, phấn khởi cho CBCNV tham gia trực tết, giảm bớt nỗi nhớ nhà. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty, nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi và chúc tết cán bộ công nhân viên Công ty thủy điện Sơn La

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà toàn thể CBCNV trong Công ty Thủy điện Sơn La đã nỗ lực đạt được trong năm 2017 cũng như những năm qua; một đơn vị luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, kể từ khi thành lập đến nay. Toàn thể CBCNV Công ty cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được trong những năm qua; thực hiện quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả kinh tế; đặc biệt hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân cả nước đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cũng tại buổi làm việc bà Nguyễn Kim Thanh đã thay mặt BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể CBCNV trong Công ty và gia đình, đồng thời trao quà tết trị giá 30 triệu đồng cho Công đoàn Công ty. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với CBCNV
Nguyễn Đắc Cường