Công đoàn EVNGENCO3: Kịp thời động viên khích lệ tinh thần người lao động

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), vừa tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và động viên tinh thần người lao động tại các đơn vị khu vực phía Bắc đang tăng cường, nỗ lực sản xuất điện.

Trong suốt thời gian cao điểm mùa khô vừa qua, toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động ngành Điện lực nói chung, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 nói riêng đã nỗ lực không ngừng nghỉ, duy trì ca, kíp đảm bảo vận hành, sản xuất điện an toàn, liên tục, góp phần hoàn thành công tác cung ứng điện cho Hệ thống điện Quốc gia.

Đoàn công tác thăm, động viên, trao tiền và phần quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Đoàn công tác thăm, động viên, trao tiền và phần quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của người lao động, đặc biệt là các đơn vị khu vực phía Bắc đang làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, từ ngày 26-28/7/2023, Đoàn công tác của Công đoàn EVNGENCO3 do Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần của người lao động tại các đơn vị: Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Phân xưởng sửa chữa Mông Dương (Công ty EPS), Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Tổng giá trị quà tặng cho các đơn vị trong đợt này là 150 triệu đồng.

Đoàn trao quà cho người lao động Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Đoàn trao quà cho người lao động Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Đến thăm hỏi, trò chuyện và động viên người lao động tại các đơn vị, Ông Vũ Quang Sáng bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ công nhân viên đang nỗ lực đảm bảo cho các tổ máy phát điện vận hành an toàn, sẵn sàng đáp ứng tốt huy động của Hệ thống điện.

Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty động viên đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị
Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty động viên đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị

Thông qua các hoạt động này, phần nào đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Tổng Công ty đối với cơ sở, đối với đoàn viên và người lao động, thực hiện hiệu quả chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Quốc Hùng