Công đoàn nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả là một trong những thế mạnh của hoạt động công đoàn ngành Công Thương.

Phát huy tiềm năng, tính sáng tạo

Với đặc điểm là một ngành kinh tế đa ngành, các cấp công đoàn trong Ngành Công Thương tích cực triển khai và duy trì tốt các phong trào thi đua, khối các đơn vị sản xuất kinh doanh, phong trào tập trung hướng vào việc phát huy tiềm năng, tính sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển. Nổi bật là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Thực hành chương trình chuyển đổi số Quốc gia”;…

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành tập trung hướng dẫn và đẩy mạnh các  phong trào thi đua, đăng ký gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội CĐCTVN lần thứ IV.

Hàng năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức Hội nghị tuyên dương Lao động giỏi Lao động sáng tạo. Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tôn vinh trên 1.000 công nhân lao động trực tiếp có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất; gần 800 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong trào ”Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” ngành Công Thương. Toàn Ngành đã có hơn 150.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 9.000 tỷ đồng, số tiền thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là trên 90 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội.

Giai đoạn 2018 - 2023, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo’’ ngành Công Thương được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đánh giá cao, nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành được các cấp ghi nhận và biểu dương khen thưởng.

Đứng thứ Nhì toàn quốc trong Chương trình 01 triệu sáng kiến

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam là đơn vị tích cực tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

 

Hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, được sự động viên, khích lệ của CĐCTVN, sự đồng lòng, quyết tâm của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành, tính đến ngày 23/8/2023, CĐCTVN đã cập nhật 189.642 sáng kiến lên phần mềm của Tổng LĐLĐVN, vượt chỉ tiêu được giao, mang lại hiệu quả 34,6 tỷ đồng. Trong số này có 10 công trình sản phẩm được công nhận làm lợi 8 tỷ đồng. Kết quả CĐCTVN đứng thứ Nhì toàn quốc.

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị có thành tích cao, ngày 21/02/2023, CĐCTVN đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-CĐCT về việc hỗ trợ số tiền 90.000.000 đồng cho Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam, trực thuộc Công đoàn TCT Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam trong công tác hưởng ứng thực hiện Chương trình. Qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

Chương trình kết thúc vào 01/9/2023 và Tổng kết khen thưởng trong tháng 9/2023.

Hồ Nga