Công nghiệp hỗ trợ Việt tìm đường hợp tác doanh nghiệp quốc tế

Doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam đang được hỗ trợ hơn bao giờ hết trong việc nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội và đối tác phát triển.

Sáng 14/8/2019, Cục Xúc tiến thương mại (Viettrade) đã phối hợp với Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) và Công ty TNHH Reed Tradex tổ chức Lễ khai mạc chính thức của hai triển lãm quốc tế đồng địa điểm là “Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam (Vietnam Manufacturing Expo - VME 2019)” và “Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 (SIE 2019)”.

Lễ khai mạc chính thức của hai triển lãm quốc tế đồng địa điểm là “Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam (Vietnam Manufacturing Expo - VME 2019)” và “Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 (SIE 2019)”

Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong những năm vừa qua, với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam đã có được những kết quả đáng ghi nhận.

“Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển về cả số lượng và chất lượng, cải thiện năng lực sản xuất và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chia sẻ.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chia sẻ những bước phát triển của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thời gian qua

Tại cuộc họp đánh giá giữa kỳ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn VII vào đầu năm nay, Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí triển khai 3 nội dung nhằm phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, bao gồm hỗ trợ đầu tư thiết bị đồ gá, khuôn đúc; đào tạo nguồn nhân lực, lĩnh vực quản lý kinh doanh; thu hút đầu tư, xúc tiến phát triển thị trường nhằm tăng doanh số và giảm chi phí sản xuất.

Ông Vũ Trọng Tài - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Reed Tradex Việt Nam
Ông Vũ Trọng Tài - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Reed Tradex Việt Nam

Theo ông Vũ Trọng Tài - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Reed Tradex Việt Nam, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng về các lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong khu vực Đông Nam Á.

“Với xu hướng chuyển dịch dòng đầu tư cho các ngành sản xuất, lợi thế về nguồn nhân lực, địa chính trị, chính sách hỗ trợ ổn định của Chính phủ, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã và đang xây dựng nhà máy ở các khu công nghiệp Việt Nam, giúp mở rộng nguồn lực và gia tăng năng lực sản xuất để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng ở trong và ngoài nước”, ông Vũ Trọng Tài nhấn mạnh.

Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt nam Daisuke Okabe

Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt nam Daisuke Okabe

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, hai triển lãm VME 2019 và SIE 2019 được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ nhân đôi cơ hội kinh doanh và thúc đẩy chỉ số nội địa hóa cho ngành công nghiệp chế tạo máy móc và phụ tùng công nghiệp, cũng như ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam với hơn 200 thương hiệu, đến từ 20 quốc gia công nghệ hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Triển lãm tạo ra các cơ hội kết nối và thúc đẩy giao thương giữa các nhà cung cấp thiết bị, máy móc công nghệ với các nhà sản xuất để các bên có thể cùng nhau thảo luận về khả năng hợp tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Theo đó, triển lãm sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trong ngành công nghiệp hỗ trợ và sản xuất phụ tùng công nghiệp.

“Trong số 1.800 doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tại Việt Nam, có đến một nửa số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Do vậy, trong bối cảnh này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, nhất là các nhà cung cấp phụ tùng, linh kiện trong ngành công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò then chốt, giúp cho các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam”,

Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt nam Daisuke Okabe.

Một số hình ảnh:

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam và Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8

Thy Thảo - Ảnh: Huy Thắng