Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, Tổng Công ty đã thực hiện tốt trong công tác ứng trực tại các trọng điểm, công tác tăng cường tuần canh các tuyến đường dây cấp điện cho các trọng điểm và thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày gửi các cơ quan cấp trên phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tính đến hết ngày 31/1/2021, Trung tâm hội nghị quốc gia và các địa điểm phục vụ ăn nghỉ của các đại biểu tham dự Đại hội đã được cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI)
Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI)

Đối với Công ty Điện lực Nam Từ Liêm (PC Nam Từ Liêm), đến nay đã thực hiện 440/462 ca trực trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 324/336 ca trực ngoài lưới điện, diễn ra từ 25/1-1/2/2021. Các vi phạm hành lang lưới điện liên tục được kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 10 trường hợp nhằm ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống cáp ngầm.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, triển khai phát loa tại các địa phương 3 lần/ngày để tăng cường ý thức của người dân về việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, phòng chống cháy nổ và sử dụng điện tiết kiệm.

Đặc biệt, đại diện EVNHANOI và PC Nam Từ Liêm cho biết công tác đảm bảo điện cho các sự kiện chào mừng thành công của Đại hội cũng đã được xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập sự cố đầy đủ, chuẩn bị nguồn lực, vật tư sẵn sàng phối hợp cùng ban tổ chức triển khai sự kiện. 

Đoàn công tác Bộ Công Thương do ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực làm việc về công tác đảm bảo điện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn đã nghiêm túc chuẩn bị và triển khai tốt kế hoạch đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII theo đúng chỉ đạo từ Bộ Công Thương, bao gồm cả việc giảm công suất truyền tải của nguồn điện và tăng số vòng quay. Thông tin này đã được công khai, minh bạch đến các chủ đầu tư dự án nguồn điện trên cả nước.

Không chỉ riêng EVNHANOI và PC Nam Từ Liêm, mà EVN đã yêu cầu các đơn vị truyền tải, công ty điện lực trên cả nước tăng cường ứng trực để đảm bảo điện trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Ông Ngô Sơn Hải - - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Ông Ngô Sơn Hải - - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Các trạm biến áp không người trực quanh khu vực Hà Nội vừa qua cũng đã bố trí lực lượng tăng cường ứng trực. Nhờ đó, phụ tải diễn ra tương đối sát với dự báo trước đó dù có thấp hơn, các sự cố được xử lý, khắc phục nhanh chóng và không ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần canh, kiểm tra hành lang các tuyến đường dây cấp điện cho các trọng điểm, không để xảy ra sự cố do vi phạm an toàn lưới điện. Sẵn sàng các phương án đảm bảo ứng trực, cung cấp điện ổn định trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực khẳng định công tác đảm bảo cung ứng điện phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được triển khai hiệu quả, không xảy ra sai sót hay sự cố. 

Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, thành công này có được là nhờ nỗ lực của ngành điện trong thời gian qua, đồng thời biểu dương công tác chỉ đạo vận hành và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành, từ lãnh đạo Tập đoàn đến các đơn vị thành viên trên cả nước. Đây là trách nhiệm, cũng là niềm tự hào của ngành điện khi được phụ trách một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác tổ chức Đại hội.

Đoàn công tác Bộ Công Thương do ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực làm việc về công tác đảm bảo điện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại diện Cục Điều tiết điện lực đề nghị EVN và EVNHANOI tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần canh, ứng trực, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các sự kiện lớn chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới. Cùng với đó, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, công tác cung ứng điện trong dịp Tết cũng cần được chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, ông Nguyễn Anh Tuấn lưu ý việc vận hành hệ thống điện cần đi cùng với công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe trước hết cho cho cán bộ công nhân viên ngành điện và người dân trên cả nước.

Đoàn công tác Bộ Công Thương tặng quà các cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hà Nội đang trong ca trực, đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII
Đoàn công tác Bộ Công Thương tặng quà các cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hà Nội đang trong ca trực, đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII
Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đoàn công tác Bộ Công Thương tặng quà các cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hà Nội
Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đoàn công tác Bộ Công Thương tặng quà các cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hà Nội