Công ty Nhôm Đắk Nông tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2021-2022

Ngày 20/3, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp LLCT-HC, khóa 91, hệ không tập trung, năm học 2021-2022.
Toàn cảnh lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Viết Bé - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của trường; ông Mai Chiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Hiếu - UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể các học viên tham gia khóa học.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Nhàn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học công bố Quyết định của Trường Chính trị tỉnh
Đồng chí Ngô Thị Thanh Nhàn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học công bố Quyết định của Trường Chính trị tỉnh

Tại Lễ khai giảng, bà Ngô Thị Thanh Nhàn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã công bố Quyết định số 98-QĐ/TCT, ngày 18/3/2021 của Trường Chính trị tỉnh về việc mở Lớp Trung cấp LLCT-HC, khóa 91, hệ không tập trung với 80 học viên học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, thời gian đào tạo là 1056 tiết.

Đồng chí Nguyễn Viết Bé phát biểu khai giảng
Đồng chí Nguyễn Viết Bé phát biểu khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Viết Bé - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh, Đảng ta rất coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, phát triển tư duy khoa học, bồi dưỡng đạo đức…vì vậy trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, học viên nghiên cứu, trao đổi các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, xã hội; kỹ năng công tác; báo cáo thực tiễn về các lĩnh vực; nghiên cứu thực tế… những kiến thức về khoa học chính trị sẽ là nền tảng để nâng cao trình độ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Để khóa học đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu học viên nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia khóa học, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế đào tạo, có phương pháp học tập tốt. Về phía giảng viên, ông Bé yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với thái độ khách quan, trung thực, khiêm tốn, giản dị, sâu sát học viên, có tâm huyết với nghề nghiệp.

Đồng chí Mai Chiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại lễ khai giảng
Đồng chí Mai Chiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Ông Mai Chiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ CBCNV trong Công ty. Đồng chí chúc mừng các học viên tham dự lớp học và đề nghị mỗi học viên phải thấy được vinh dự cũng như ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc khóa học.

Thay mặt học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC, khóa 91 phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Hoàng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham dự lớp học này; đồng thời hứa với các đồng chí lãnh đạo Công ty và Trường Chính trị tỉnh sẽ cố gắng, phấn đấu học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hữu Hải