Công ty Than Thống Nhất - TKV kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập

Công ty Than Thống Nhất - TKV vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (01/8/1960 - 01/8/2020).

Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đình Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã có diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống 60 năm của Công ty. 60 năm hình thành và phát triển của đội ngũ Công nhân cán bộ Công ty Than Thống Nhất luôn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân vùng mỏ, sự phát triển thăng trầm của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam từ trước tới nay. Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh khẳng định, thợ mỏ Thống Nhất đang đứng trước những cơ hội lịch sử để có thêm động lực viết tiếp những trang vàng truyền thống, góp phần xây dựng ngành Than phát triển vững mạnh.

Mỏ Than Thống Nhất (nay là Công ty Than Thống Nhất - TKV) được thành lập ngày 01/8/1960, trên cơ sở thực hiện phương án phát triển sản xuất hai công trường khu Lộ Trí và khu Yên Ngựa. Với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty than Thống Nhất chỉ còn một khu vực khai thác Lộ Trí, là đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô và sản lượng lớn của Tập đoàn TKV với gần 3.400 công nhân, viên chức, người lao động.

Các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty đã phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, luôn hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về sản xuất, đào lò và tiêu thụ đều tăng nhanh. Từ những ngày đầu thành lập, sản lượng than khai thác chỉ đạt 600.000 tấn, đến nay, Công ty đã khai thác trên 37 triệu tấn than, đào mới trên 320 km đường lò, sản lượng bình quân đạt gần 2 triệu tấn/năm.

Trong giai đoạn (2020 - 2025), Công ty sẽ mạnh sản xuất kinh doanh, trước mắt thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020 với sản lượng than nguyên khai 1,9 triệu tấn; các năm tiếp theo phấn đấu hoàn thành kế hoạch TKV giao, tốc độ tăng doanh thu phấn đấu từ 3-5%/năm; giảm tai nạn lao động, phấn đấu không có tai nạn và sự cố nghiêm trọng; đảm bảo đủ việc làm cho CBCNVC-NLĐ Công ty. Phấn đấu tăng năng suất lao động và thu nhập tiền lương từ 5%/năm trở lên.

dang thanh hai
Ông Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn TKV đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của công nhân, cán bộ Công ty đã đạt được trong 60 năm qua. Tổng giám đốc TKV nhấn mạnh trong thời gian tới, sản xuất của Tập đoàn nói chung và Công ty có nhiều thuận lợi bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn do vậy Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung đầu tư các dự án phát triển mỏ, đầu tư công nghệ phù hợp, tăng cường đẩy mạnh 3 hoá nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo SXKD hiệu quả; chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống thợ mỏ; chú trọng công tác an toàn, môi trường trong sản xuất; đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp hài hòa với địa phương và cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, Công ty Than Thống Nhất - TKV vinh dự được đón nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh; bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn và bức trướng của Công đoàn TKV cho tập thể cán bộ, công nhân Công ty.

Ngô Hoàng Ngân
Ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
dang thanh hai
Ông Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
dang thanh hai
Ông Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và đ/c Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV trao Bức trướng của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

 

PV