Công ty Thuốc lá Thăng Long: Khánh thành trụ sở mới và kỷ niệm 64 năm thành lập

Sáng nay, ngày 6/1/2021, tại trụ sở Công ty Thuốc lá Thăng Long, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành và kỷ niệm 64 năm ngày thành lập. Tới dự có ông Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Đức Phong phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo của cơ quan Trung ương và địa phương.

Cách đây 64 năm (06/01/1957 - 06/01/2021), Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, tiền thân của Công ty Thuốc lá Thăng Long ngày nay, đứa con đầu lòng của Ngành công nghiệp Thuốc lá Việt Nam đã ra đời.

Văn nghệ chào mừng
Tiết mục văn nghệ của CBCNV Công ty chào mừng lễ Khánh thành 

Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển. Công ty Thuốc lá Thăng Long đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt hoạt động, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thế giới, trở thành một trong những Công ty sản xuất và kinh doanh hiệu quả nhất Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và là lá cờ đầu của Ngành Thuốc lá Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và thành phố Hà Nội. Công ty Thuốc lá Thăng Long đã thực hiện Chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty từ 235 Nguyễn Trãi về Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Xây dựng Nhà máy mới Xanh - Văn minh - Hiện đại, đáp ứng quy mô phát triển của Công ty trong thời điểm hiện tại và tương lai.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long phát biểu tại lễ Khánh thành trụ sở mới của Công ty

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long phát biểu tại lễ Khánh thành trụ sở mới của Công ty

Với Tổng mức đầu tư trên 1.552 tỷ đồng, gồm 03 Dự án thành phần: Dự án đầu tư di dời Công ty: Xây dựng các cơ sở hạ tầng: Nhà điều hành; Nhà xưởng sản xuất; Kho tàng; Đường giao thông nội bộ... và các công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi, công suất 6 tấn/giờ: có công nghệ hiện đại nhất thế giới. Dự án đầu tư Hệ thống xử lý mùi cho phân xưởng Sợi: Đầu tư mới hệ thống thiết bị xử lý mùi với công suất 90.000 m3 áp dụng công nghệ xử lý mùi hiện đại hàng đầu hiện nay. Dự án đầu tư đi vào hoạt động đã xử lý triệt để ô nhiễm mùi trong quá trình sản xuất chế biến sợi tại Phân xưởng sợi, đảm bảo vệ sinh môi trường trong, ngoài Công ty và địa bàn khu vực.

Lễ cắt băng khánh thành
Lễ cắt băng Khánh thành

Năm 2020, là năm mang dấu ấn vô cùng đặc biệt với Công ty Thuốc lá Thăng Long. Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời hoàn thành Dự án di dời về địa điểm mới, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Ngành Thuốc lá nói riêng.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Công ty Thuốc lá Thăng Long đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2020.

Cắt băng khánh thành
Trụ sở Công ty Thuốc lá Thăng Long chính thức đi vào hoạt động

Tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 1 tỷ 532,7 triệu bao, tăng 6,4 % so cùng kỳ. Trong đó: Sản lượng nội địa đạt 991 triệu bao, tăng 4,5 % so cùng kỳ; Doanh thu đạt: 5.608,5 tỷ đồng. Tăng 6,3 % so cùng kỳ; Nộp ngân sách đạt: 3.568,5 tỷ đồng. Tăng 1,2% so kế hoạch. Đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 1.500 CBCNV Công ty. Thu nhập bình quân: 20,6 triệu đồng/người/tháng.

Những kết quả đã đạt được là nhờ sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể CBCNV Công ty suốt chặng đường 64 năm qua, Công ty Thuốc lá Thăng Long, sẽ cố gắng ghi thêm những mốc son mới trên mỗi hành trình phát triển.

Thanh Tú