Công ty Thủy điện Trị An đến trao đổi kinh nghiệm tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Ngày 24/02, Đoàn cán bộ Công ty Thủy điện Trị An đến trao đổi kinh nghiệm tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác giữa các đơn vị trong ngành Điện.

Đồng thời tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành và các nghiệp vụ liên quan công tác xây dựng, quản lý sân vườn; kho bãi; nhà điều hành sản xuất; công tác quản lý vận hành trạm không người trực; công tác xây dựng phòng truyền thống…

Hình ảnh hai đơn vị đang trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý vận hành và nghiệp vụ liên quan
Hình ảnh hai đơn vị đang trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý vận hành và nghiệp vụ liên quan

Ông Trần Ngọc Hưởng - Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trực tiếp cùng cán bộ kỹ thuật chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm đồng thời dẫn đoàn tham quan thực tế các khu vực vận hành, cảng than, phòng điều khiển trung tâm, hệ thống chăm sóc cây xanh… trong nhà máy.

Ông Trần Ngọc Hưởng – PGĐ Nhà máy cùng đoàn Công ty Thủy điện Trị An chụp hình lưu niệm tại cảng than
Ông Trần Ngọc Hưởng – PGĐ Nhà máy cùng đoàn Công ty Thủy điện Trị An chụp hình lưu niệm tại cảng than

Chia sẻ cảm nhận về buổi trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành và các nghiệp vụ liên quan ông Võ Tấn Nhẫn – Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An đã gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo nhà máy đã tạo điều kiện cho Công ty được tham quan thực tế tại nhà máy nhiệt điện hiện đại và sạch sẽ đầy cây xanh, đồng thời cũng nhận được sự chia sẻ nhiệt tình về mọi vấn đề mà công ty đặt ra trong chuyến đi lần này, qua đó tiếp thu được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích để về áp dụng cho đơn vị.

Đoàn tham quan hệ thống cây xanh xung quan khuôn viên của Nhà máy
Đoàn tham quan hệ thống cây xanh xung quan khuôn viên của Nhà máy
Đoàn Công ty Thủy điện Trị An đến tham quan tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy
Đoàn Công ty Thủy điện Trị An đến tham quan tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy

 

 

Chu Huyền