Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương: Trung thành - đoàn kết, gương mẫu - đổi mới

Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Bộ Công Thương diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội được tiến hành với tinh thần Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết, gương mẫu - đổi mới” xây dựng Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Đảng bộ Bộ Công Thương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương.

Nhân dịp này Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Công Thương.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Đảng ủy Bộ Công Thương, sự chỉ đạo hướng dẫn thường xuyên của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ giúp đỡ của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Bộ. Đặc biệt là sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu xây dựng tổ chức Hội đạt kết quả tốt trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ hội cựu chiến binh, thể hiện vai trò tham mưu, tổng hợp giúp cho Bộ Công Thương hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ giao.

Sự nỗ lực cố gắng toàn thể cán bộ, hội viên; phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh trung thành, sự đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, trong hoạt động hội cựu chiến binh, đặc biệt thể hiện rõ nét qua công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương xác định tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng đó, phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; phát triển được 100% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội; 100% hội viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% hội viên gương mẫu, không có hội viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; 100% chi hội đạt danh hiệu “Chi hội Cựu chiến binh tiên tiến”, trong đó có từ 60 đến 80% đạt danh hiệu “Chi hội xuất sắc”; phấn đấu 80% cán bộ hội tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội trong nhiệm kỳ.

Đại hội cựu chiến binh Bộ Công Thương
Các đại biểu Cựu chiến binh Bộ Công Thương dự Đại hội

Phấn đấu hàng năm có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn tại các di tích lịch sử cách mạng; tại các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới (mỗi năm tổ chức ít nhất 1-2 lần); Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương hàng năm đạt danh hiệu “Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh”

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Đại hội VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ khoá III và đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương (khoá III) nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu tại Đại hội gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ khoá II được Đại hội tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội khoá III.

Đại hội cựu chiến binh Bộ Công Thương
Các đại biểu chụp ảnh chào mừng thành công Đại hội

 

Đông Sơn