Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Mỏ than Phấn Mễ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 03/7/2017 tại Thái Nguyên, Công đoàn cơ sở thành viên Mỏ than Phấn Mễ trực thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mỏ than Phấn Mễ lần thứ XIII,

Đây là một hoạt động thực hiện theo Chương trình công tác năm 2017 và Kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Công đoàn Mỏ đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất như: Tổ chức 12 đợt thi đua, thao diễn kỹ thuật; thi chọn lao động giỏi và đã có 130 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi trên 2,6 tỷ đồng góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Mỏ.

Hàng năm, Công đoàn Mỏ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch cho người lao động; tặng quà cho hơn 900 lượt con CNVC-LĐ học giỏi, vượt khó với tổng giá trị trên 100 triệu đồng; gặp mặt tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; phối hợp xây 02 nhà mái ấm Công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội của địa phương, ủng hộ biển đảo… Tổ chức 3 đợt tập huấn nghiệp vụ cho hơn 80 đồng chí tổ trưởng Công đoàn và an toàn viên, đồng thời cử cán bộ dự các lớp tập huấn do Công đoàn Tổng công ty tổ chức. Trong nhiệm kỳ quá đã có 75 đồng chí đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, 05 đồng chí được Đảng ủy cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, góp phần nâng cao trình độ, khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ Công đoàn và vinh dự khi đồng chí Đỗ Thị Quyên - Trưởng ban Nữ công Phân xưởng Khai thác được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 và được Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.