Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 31 đồng chí, đồng chí Hồ Lê Nghĩa tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tham dự Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vinataba nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của toàn Đảng bộ, giai đoạn của tư duy đổi mới, chuyển biến niềm tin và quyết tâm hành động. Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vinataba lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai công tác, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Khẳng định vai trò lãnh đạo

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Vinataba phải đối mặt với nhiều yếu tố không thuận lợi từ biến đổi thất thường của thiên tai, dịch bệnh; vấn nạn thuốc lá nhập lậu diễn biến phức tạp, các sản phẩm thay thế thuốc lá truyền...

Đặc biệt, Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là công tác xuất khẩu của Vinataba. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW, Bộ Công Thương, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng bộ Vinataba đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

7.	Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đoàn chủ tịch 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 514 đảng viên mới, vượt 28,5% so với mức đề ra 400 đảng viên. Hơn 90% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, 20% tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Từ Đảng bộ có 8 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 590 đảng viên, đến nay Đảng bộ Vinataba đã có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 106 chi bộ và trên 1.700 đảng viên.

Đảng ủy Vinataba đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng cao. Các Công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã phát huy vai trò làm “mẹ”, hỗ trợ tích cực các công ty con, tích hợp năng lực sản xuất, tận dụng tối đa ưu điểm, thế mạnh của nhau để khắc phục các hạn chế đã tồn tại nhiều năm trước, tạo ra sự cân đối trong tăng trưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Có thể thấy, kết quả của tái cơ cấu đã thể hiện rất rõ ở cả ba khía cạnh: mô hình tổ chức, quản trị; nhân sự, phát huy tính sáng tạo của người lao động và sự lành mạnh hóa về tài chính ở cả cấp Vinataba lẫn nhóm các công ty con.

Vinataba đã thực hiện thành công việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, điển hình là mức lợi nhuận thoái vốn từ bánh kẹo Hải Hà là 306 tỷ đồng và từ bánh kẹo Hữu Nghị là 240 tỷ đồng.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ những lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt đúng và trúng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 5 năm qua, Tổng Công ty đạt được những thành tựu quan trọng. Nộp ngân sách tăng trưởng 7,1%  so với mức đề ra 2,3%.

Lợi nhuận tăng trưởng 6,3% (nghị quyết đề ra là 1%/năm). Thị phần nội tiêu của Vinataba gia tăng từ 55% lên 67% cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu trên 4% (nghị quyết đề ra là 2,5%) đang tạo ra những động lực lớn cho phát triển và sự cải thiện về năng lực cạnh tranh của Vinataba.

Năm 2015, Vinataba nộp ngân sách (không bao gồm thuế nhập khẩu) hơn 8.654 tỷ đồng, chiếm 54% toàn ngành thuốc lá Việt Nam thì đến năm 2019, Vinataba nộp ngân sách đạt 11.368 tỷ  đồng, chiếm khoảng 65,6% toàn ngành.

Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân trong toàn Vinataba tăng từ gần 11 triệu đồng/người/tháng năm 2015 lên hơn 18 triệu đồng/người/tháng năm 2019, đạt mức tăng trưởng 14,1%/ năm. Hơn nữa, chất lượng phát triển còn thể hiện thông qua một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được Vinataba xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu.

Ngoài hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Vinataba còn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội khi. Giai đoạn 2015 - 2020, Vinataba đã nhận phụng dưỡng hàng chục Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng hơn 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương và các chương trình hỗ trợ xây bệnh viện cho trẻ em khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, quỹ chất độc màu da cam, ủng hộ quân và dân đảo Trường Sa, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam, hỗ trợ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”,… với kinh phí hơn 62 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, Vinataba đã triển khai hỗ trợ hai huyện Hà Quảng (Cao Bằng) và Bác Ái (Ninh Thuận) với rất nhiều công trình thiết thực, gắn với người nông dân như xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trạm y tế, trường học với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Ra mắt ban chấp hành
Ban chấp hành mới

Trên cơ sở đánh giá, dự báo những thuận lợi và khó khăn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Vinataba sẽ tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng như: Tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Tổng công ty theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của Công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển để phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con; Đồng thời đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy với hiệu quả cao, coi đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình vận hành sau cổ phần hóa.

Tổng công ty đẩy mạnh tái cơ cấu sản phẩm, tăng tỷ trọng sản phẩm trung và cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường; thể hiện trình độ kỹ thuật, công nghệ vượt trội giúp Vinataba nâng cao vị thế so với các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, nhận diện nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của các vùng thị trường để phát triển chuỗi sản phẩm mang thương hiệu mạnh như “Vinataba”, “Sài Gòn”, “Thăng Long”, từ đó xác lập cơ sở thực tiễn vững chắc cho việc phát triển sản phẩm mới của toàn hệ thống.

Cùng với đó, Vinataba sẽ tiếp tục đầu tư căn bản hơn cho chiến lược xuất khẩu thuốc lá điếu, tổ chức hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu theo định hướng có lộ trình tập trung đầu mối nhằm nâng cao lợi thế đàm phán, giao dịch thương mại, tận dụng các cơ hội của hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế để tổ chức lại hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu sang thị trường các nước có nhu cầu tiêu dùng thuốc lá cao, tiến tới phát triển bền vững hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu.

5 năm tới đây, Đảng bộ Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng bình quân tăng 1%/năm. Nộp ngân sách tăng bình quân 2%/năm. Lợi nhuận tăng bình quân 0,5%/năm Thu nhập bình quân tăng 2%/năm Kim ngạch xuất khẩu tăng 2%/năm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính là động lực thôi thúc toàn Đảng bộ có những điều chỉnh phù hợp, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua đó, định hướng tầm nhìn, định dạng quyết sách nhằm tối đa hóa các giá trị cốt lõi theo chiều sâu, củng cố vị thế chiến lược của Vinataba trong sự phát triển chung của ngành Thuốc lá Việt Nam, đóng góp tích cực hơn vào nền kinh tế quốc dân.