Đạm Ninh Bình có Tân Chủ tịch

Ngày 2/7/2021, tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã diễn ra Lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cho ông Nguyễn Văn Đông.
Ông Nguyễn Phú Cường (phải), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Đông
Ông Nguyễn Phú Cường (bên phải), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Đông

Theo Quyết định số 158/QĐ-HCVN ngày 24/6/2021 về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đông, người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP DAP số 2 – Vinachem giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV chuyên trách Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Ông Nguyễn Văn Đông đã có nhiều năm công tác và trải qua nhiều vị trí, am hiểu lĩnh vực phân bón. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông là Thành viên HĐQT Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân lân Ninh Bình, Tổng giám đốc Công ty CP DAP số 2 – Vinachem.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Văn Đông dù là một cán bộ trẻ nhưng đã được đảm nhận một số nhiệm vụ khó khăn, được thử thách và ở nhiệm vụ nào, đồng chí cũng xuất sắc vượt qua.

dam ninh binh

Đơn cử, cách đây hơn 2 năm, đồng chí Nguyễn Văn Đông được điều động giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty CP DAP số 2 ở giai đoạn công ty gặp rất nhiều khó khăn, mới được quay trở lại hoạt động tạm thời và ở trạng thái địa phương có thể dừng sản xuất bất kể lúc nào. Tình trạng tài chính của công ty cũng vô cùng khó khăn vì vừa phải chi nhiều tiền để khắc phục sự cố, nhiều đối tác, bạn hàng cũng chuyển kinh doanh sang đơn vị khác khi công ty không sản xuất được. Chưa kể, chính quyền địa phương, cơ quan công an và truyền thông thường xuyên có sự giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

“Trong bối cảnh khó khăn đó, đồng chí Nguyễn Văn Đông đã cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên công ty đồng lòng đoàn kết đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Sau một thời gian, thời điểm này, Công ty CP DAP số 2 đã từng bước tháo gỡ khó khăn, có doanh thu, chi phí để trả nợ và duy trì sản xuất kinh doanh. Hiện nay, công ty đã có thể huy động lên 105%-110% công suất thiết kế, góp phần bình ổn thị trường phân bón DAP. Công ty cũng tham gia vào thị trường xuất khẩu để đảm bảo doanh thu, cân đối tài chính” – ông Nguyễn Phú Cường chỉ rõ. Theo tính toán của Tập đoàn, từ tháng 7, DAP số 2 sẽ lãi được dòng tiền. Đây là kết quả của tập thể lao động đoàn kết, người lao động đồng lòng đưa công ty ra khỏi giai đoạn khó khăn.

dam ninh binh

Tương tự như DAP, Đạm Ninh Bình cũng là đơn vị sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn nhất của Tập đoàn. Ông Nguyễn Phú Cường kỳ vọng, với sự sắp xếp mới này, Đạm Ninh Bình sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng sự thuận lợi của thị trường, từng bước vươn lên. “Hy vọng, đồng chí Đông với những kinh nghiệm đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó, cũng sẽ từng bước đưa Đạm Ninh Bình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, đóng góp tích cực cho sự thành công của Tập đoàn trong thời gian tới”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tân Chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Đông cho biết, sẽ luôn cố gắng hết sức mình cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên công ty hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra, phát triển hơn nữa năng lực sản xuất của Đạm Ninh Bình, từng bước đưa công ty vượt qua khó khăn, đạt được những thành tích mới.

Trần Bản