Vừa qua, tại Thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Sông Tranh về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Hoạt động nằm trong lộ trình sắp xếp tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể ở các đơn vị trực thuộc theo hướng nhất thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đối với hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Đc Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN, BÍ thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 cùng các đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, Đảng ủy Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Thân Văn Hiệp Phó trưởng Phòng Tổ chức đảng, đảng viên - Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định chuyển giao Đảng bộ CÔng ty Thủy điện SÔng Tranh về Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1
Ông Thân Văn Hiệp Phó trưởng Phòng Tổ chức đảng, đảng viên - Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định chuyển giao Đảng bộ CÔng ty Thủy điện SÔng Tranh về Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1 

Tại Hội nghị chuyển giao, đồng chí Thân Văn Hiệp - Phó trưởng Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định số 4326-QĐ/TU Ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Sông Tranh và các đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 - Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương).

Sau đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương có quyết định số 846-QĐ/TU ngày 24/6/2022 của Ban thường vụ Khối các doanh nghiệp Trung ương tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh gồm 5 chi bộ và 36 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Hữu Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh khi về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm qua, nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập với môi trường mới, ổn định tổ chức góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh trong sạch, vững mạnh, đồng thời, mong muốn Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đảng bộ trong công tác đảng và phát triển doanh nghiệp.

Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực  Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực  Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực  Việt Nam chúc mừng Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh đã về sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Đảng bộ Tập Đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Tuấn cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã luôn quan tâm Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh trong những năm vừa qua, đồng thời mong muốn Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục phát huy truyền thống của mình, cũng như các thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu chúc mừng Đảng bộ Công ty thủy điện Sông Tranh

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu chúc mừng Đảng bộ  Công ty thủy điện Sông Tranh

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, ông Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã bày tỏ vinh dự được tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1. Đồng chí cảm ơn về những đóng góp của toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên Công ty Thủy điện Sông Tranh trong quá trình xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phát điện 1 và mong muốn Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục phát huy truyền thống của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện Đảng bộ các cấp chứng kiến Lễ ký kết chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên

Đại diện Đảng bộ các cấp chứng kiến Lễ ký kết chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên

Đại diện cho Đảng bộ được bàn giao - tiếp nhận, đồng chí Vũ Đức Toàn thay mặt Đảng ủy Công ty Thủy điện Sông Tranh gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí Lãnh đạo, các Ban chuyên môn Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, đã quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao để Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó Đảng bộ Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đơn vị tiếp nhận Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cán bộ đảng viên của Công ty Thủy điện Sông Tranh sau khi về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 vẫn sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống, văn hóa doanh nghiệp để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

BCH Đảng bộ Công ty thủy điện Sông Tranh chụp hình lưu niệm với Đảng bộ cấp trên

BCH Đảng bộ Công ty thủy điện Sông Tranh chụp hình lưu niệm với Đảng bộ cấp trên

Đây sẽ là tiền đề để Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để xây dựng Công ty Thủy điện Sông Tranh ngày càng ổn định và phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành điện và của Đất nước.

Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tiền thân là Chi bộ Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh và được đổi tên thành Chi bộ Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện 3 tại Quyết định số 1279-QĐ/TV ngày 20/5/2003 của ban thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định Số 5814-QĐ/TV ngày 04/5/2005 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng đã Quyết định chuyển chi bộ Ban quản lý dự án Thủy điện 3 thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng.

 + Đảng bộ cơ sở Ban quản lý dự án thủy điện 3 trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng được đổi tên thành Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh tại quyết định Số 3504-QĐ/ĐUK ngày 31/3/2015 của BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Đến nay Đảng bộ có 05 chi bộ, gồm 36 đồng chí đảng viên chính thức, Đảng ủy gồm 07 đồng chí.