Đảng bộ DNA nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu sản lượng alumin quy đổi đạt 3,25 triệu tấn

Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông (DNA) vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của 182 đảng viên đến từ 10 chi bộ trực thuộc.

Tham dự Đại Hội có các ông Hoàng Xuân Thành - Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông; ông Đỗ Thanh Cát - Ủy viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp; ông Khuất Mạnh Thắng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV.

Đại biểu về dự
Đại biểu về tham dự Đại hội

Hội nghị đã nghe báo cáo chính trị và các tham luận, ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty NHôm Đăk Nông đã lãnh đạo công ty triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Trong đó, từ tháng 7/2017 - 31/12/2019, tổng sản lượng sản xuất của toàn công ty thực hiện được 1.874.763 tấn; tổng doanh thu đạt: 9.090 tỷ đồng; tổng lợi nhuận: 239,7 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước bình quân theo năm đạt hơn 327 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng. Nhiều chỉ tiêu tiêu hao chính đạt và vượt so với kế hoạch. Chất lượng sản phẩm alumin của dự án đạt theo thiết kế, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Đảng ủy Công ty cũng đã chỉ đạo đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp tiết kiệm chi phí, xây dựng kế hoạch giá thành chi tiết cho từng công đoạn sản xuất; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào, sử dụng toàn bộ hệ thống tự động trong định lượng vật liệu vào dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, từ năm 2016 - 2019, Công ty Nhôm Đăk nông đã tiết kiệm 252 tỷ đồng chi phí nguyên nhiên vật liệu.

Phát biểu tại Đại Hội ông Hoàng Xuân Thành Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông và ông Khuất Mạnh Thắng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đưa ra một số ý kiến chỉ đạo để cho Đại hội và Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới hoàn thiện hơn, đoàn kết, trong sạch và vững mạnh hơn.

Tặng hoa
Đồng chí Khuất Mạnh Thắng thay mặt Đảng ủy TKV tặng hoa chúc mừng Đại Hội
Tặng cờ
Đồng chí Hoàng Xuân Thành tặng Đảng bộ Công ty cờ lưu niệm

Cũng nhân dịp này thay mặt cho Đảng ủy Tập đoàn ông Khuất Mạnh Thắng đã tặng Đại Hội lẵng hoa chúc mừng của Đảng bộ Tập đoàn TKV; ông Hoàng Xuân Thành thay mặt cho Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã tặng Đảng bộ Công ty cờ lưu niệm với dòng chữ “Đoàn kêt - Dân chủ - Đổi Mới – Phát triển”.

biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới
Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ công ty phấn đấu thực hiện và đạt một số chỉ tiêu cụ thể như: Sản lượng Alumin (quy đổi) sản xuất đạt khoảng 3,25 triệu tấn; phấn; nộp ngân sách nhà nước: 400 tỷ đồng/năm; mỗi năm tiết giảm chi phí từ 3-5% tổng chi phí Tập đoàn Than Khoáng sản - Việt Nam giao; thu nhập bình quân tăng trên 5-7%/năm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ công ty phấn đấu xây dựng 2 gương tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết nạp từ 75 đảng viên trở lên...

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông khóa IV và các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông khóa IV và các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và 10 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Bá Phong được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Công ty Nhôm Đăk Nông nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đông Anh