Đảng bộ EVNGENCO 3: Quyết tâm đảm bảo năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 12/6, Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dù có những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể, Cấp ủy đã chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty, cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Hoạt động sản xuất kinh doanh và hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt tối ưu, công tác môi trường... năm sau tốt hơn năm trước; đặc biệt là lợi nhuận thực hiện năm 2019 đạt hơn 200% so với kế hoạch, các chỉ tiêu về tài chính tốt, bảo toàn và phát triển được vốn góp của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tại Tổng công ty và của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác. Công tác đầu tư xây dựng và quản lý dự án đạt được thành tích cao, hầu hết các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư và làm tư vấn quản lý dự án đều đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ngoài ra, tại Tổng Công ty Phát điện 3, năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, việc làm được đảm bảo và tiền lương của cán bộ, công nhân viên giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 7,6%.

Đồng chí Võ Văn Yên (thứ 5 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ mới
Đồng chí Võ Văn Yên  tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Hàng năm, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đều được công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ kết nạp 34 đảng viên, cao hơn so với chỉ tiêu kết nạp 25 đảng viên của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra.

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động của Tổng Công ty Phát điện 3 đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành trong 5 năm qua.

Đồng chí nêu một số kết quả ấn tượng cụ thể: dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng Công ty đã tham mưu xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng 5 dự án công trình nguồn điện với tổng giá trị thực hiện từ năm 2015 đến nay là 130 ngàn tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ đã có 216 sáng kiến có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực như đóng góp quỹ tình nghĩa - tình thương, quỹ khuyến học, quỹ vì tương lai trẻ em, thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ, nhân dân tên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma..., đóng góp hơn 13,7 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

“Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị vinh dự được Bộ Công thương tặng Bằng khen năm 2015, Bộ Công an tặng Bằng khen năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2017, năm 2019 và Bằng khen năm 2015, năm 2019; tạo hình ảnh tốt đẹp của Tổng Công ty nói riêng và đối với chính quyền, nhân dân trên các địa bàn hoạt động nói chung”, ông Yên nhận xét.

Trao đổi về một số nội dung Đảng bộ Tổng Công ty cần quan tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Yên nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó sản xuất điện là nhiệm vụ nòng cốt, tham gia thị trường điện hiệu quả, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao; nâng tầm dịch vụ sửa chữa, vận hành các nhà máy điện chuyên nghiệp trong nước và hướng tới dịch vụ nước ngoài.

Ngoài ra, Tổng Công ty cần hoàn thành tốt các công trình đầu tư xây dựng đang thực hiện, nâng cao năng lực quản lý dự án và tiếp tục tìm kiếm, đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện mới; thu hút, tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài nhằm triển khai đầu tư các dự án nguồn điện mới... Đảm bảo năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I.

 

Minh Anh