Họp báo về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Chiều ngày 11/10/2010, tại Hà Nội, cuộc họp báo về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã được bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng TW, Phó trưởng ban thườ

Với chủ đề của Đại hội lần này là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015”, chiều 28/11/2011 sẽ diễn ra Đại hội trù bị. Các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ Hà Nội. Sáng 29/11/2010, Đại hội sẽ được chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước trong 5 năm qua; tôn vinh và biểu dương những tấm gương tiêu biểu; đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2015. Trong thời gian diễn ra Đại hội, sẽ có các cuộc giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến theo khu vực, các bộ, ngành. Đại hội sẽ bế mạc ngày 30/11/2010 và buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra Chương trình Dạ hội văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô.
Dự kiến, sẽ có tổng số 1.500 đại biểu dự Đại hội, trong đó có khoảng 200 đại biểu mời và 1.300 đại biểu chính thức, là những người ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương và địa phương, các cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đại diện cho các vùng miền, ngành nghề và các lĩnh vực, với cơ cấu hợp lý: khoảng 70% đại biểu cá nhân; 30% đại biểu đại diện cho các tập thể; 30% đại biểu nữ; 30% đại biểu trẻ tuổi; 10% đại biểu nhân sĩ, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công với Việt Nam...
Định hướng công tác tuyên truyền về Đại hội, ông Đỗ Quý Doãn đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể, mở chuyên trang, chuyên mục có những bài viết sinh động, cụ thể, tránh đưa tin hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, nêu bật vai trò, vị trí, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, góp phần nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến; phát hiện và tuyên truyền các nhân tố mới, gắn với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…