Đảo tiền tiêu xa nhất tỉnh Quảng Ninh chính thức có điện lưới quốc gia

Đảo Trần - hòn đảo cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh vừa được cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển. Dự án đưa điện lưới ra đảo Trần được khởi công từ tháng 1, có tổng mức đầu tư 397 tỉ đồng.

Đúng 6h30 ngày 2/9, tại Trung tâm Điều khiển xa của Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh), ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát lệnh đóng điện ra Đảo Trần - hòn đảo cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh được cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển.

dao tran
Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, tỉnh Quảng Ninh, PC Quảng Ninh chứng kiến thời khắc đóng điện.

Công trình cấp điện lưới quốc gia cho Đảo Trần, huyện đảo Cô Tô được UBND tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng ngày 9/1/2020.

Dự án có quy mô xây dựng mới gần 20km đường dây trung áp 22kV, trong đó có trên 13,5km cáp ngầm dưới biển, 3 trạm biến áp tổng dung lượng 380 kVA, với tổng mức đầu tư 397 tỷ đồng.

Đảo Trần thuộc quần đảo Cô Tô là hòn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, chỉ cách đường phân định Vịnh Bắc bộ khoảng 4-5 km. Trên đảo, ngoài các đơn vị quân đội, biên phòng, trạm radar, hiện có 12 hộ dân với 55 nhân khẩu. Đây đều là các gia đình thanh niên ra đảo lập nghiệp, chủ yếu sinh sống bằng nghề biển, đánh bắt, thu mua hải sản.

Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới quốc gia cho 100% số hộ dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc, đồng thời phát triển kinh tế du lịch trong tương lai.

Ngọc Lan