Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương

Ngày 5/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã phối hợp tổ chức “Hội nghị giới thiệu tiềm năng xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với các cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam”.

Hội nghị được Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) phối hợp cùng UBND, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm mục tiêu hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, giới thiệu quảng bá các thế mạnh của hai tỉnh này với các phái đoàn ngoại giao, cơ quan đại diện thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC); lãnh đạo Sở Công Thương Bình Dương, các sở, ban ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương như: Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Công tác phía Nam. Về phía khách quốc tế có gần 60 đại biểu là Đại sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán Thương mại và Trưởng đại diện của 31 Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Thương vụ, Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam như: Angola, Armenia, Trung Quốc,  Canada, Chile, Nhật Bản, Cuba, Kazakhstan, Pakistan…

Đây là hoạt động thường niên của Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến thương mại làm đầu mối phối hợp với các địa phương tổ chức, nhằm hỗ trợ, kết nối các địa phương có nhu cầu thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại với các Cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, thực hiện các chương trình và kế hoạch dành cho các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hàng năm, Bộ Công Thương phối hợp cùng với các địa phương của Việt Nam tổ chức các hội nghị giới thiệu cơ hội thương mại, đầu tư nhằm hỗ trợ, kết nối các địa phương có tiềm năng xuất khẩu, có nhu cầu kêu gọi và thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại.

Đặc biệt, những năm gần đây, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia đông đảo của đại biểu quốc tế trong đó có các Cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại, các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Hội nghị sẽ tạo cơ hội để các Cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam cũng như các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế tìm hiểu về môi trường đầu tư, kinh doanh, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, tiềm năng thu hút đầu tư. Đồng thời, trao đổi, thảo luận với các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương cùng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của hai địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư giữa các bên.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở, ban, ngành của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã giới thiệu về môi trường đầu tư, cơ hội phát triển kinh doanh, chính sách ưu đãi và lợi thế thu hút đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đồng thời, cũng quảng bá về các sản phẩm có thế mạnh của địa phương và cơ hội hợp tác thương mại với doanh nghiệp của hai tỉnh nêu trên.

Đây là cơ hội tốt để các Cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại, Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tìm hiểu tiềm năng, thông tin thị trường và kết nối với các Cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư giữa các bên.

Bên cạnh đó thông qua việc kết nối, trao đổi sâu rộng với đại diện các Cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tham dự Hội nghị, cũng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm hiểu các thông tin thị trường thế giới, xu hướng phát triển và nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa để từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Cục Xúc tiến thương mại và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Hội nghị cũng giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với các cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam đã được tổ chức thành công tốt đẹp, mở ra những cơ hội mới, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các Cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam trao đổi, thiết lập và tăng cường các mối quan hệ thương mại, đầu tư với các địa phương của Việt Nam qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ lên một tầm cao mới.

Huyền My