Điểm danh những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc

Từng lọt top 3 do National Geographic bình chọn, Phú Quốc được biết đến là một trong những điểm du lịch đẹp nhất thế giới. Nơi đây, được thiên nhiên ban tặng sự trù phú và hữu tình của núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông, thực sự là thiên đường dành cho những người yêu biển.

Cùng đẹp danh những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc nhé!

Bãi Sao

Là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, Bãi Sao với dòng nước xanh mát, sạch, bờ cát trắng mịn màng trải dài 7km. Dọc bãi Sao là hàng dương xanh tỏa bóng râm mát. Bãi Sao với dáng cong thoai thoải tựa như vầng trăng.

Bãi Sao
Khung cảnh yên bình ở Bãi Sao

Cát biển ở đây không mang màu vàng như biển Nha Trang, hay vàng đậm ngả sang nâu như biển Vũng Tàu, mà là màu trắng tinh và mịn như kem,… Bãi Sao nằm gọn trong vòng tay trìu mến của hai dải núi mang đến không gian yên tĩnh.

Bãi Sao
Bãi Sao là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc

Bãi biển này khá đặc biệt bởi hình dáng uốn cong kỳ lạ, khi thủy triều rút bãi cát trắng mịn nhô lên cong tròn như một hình lưỡi liềm hay giống như mặt trăng bị rơi xuống nằm ngay cạnh bãi biển. Vào buổi tối, khi đi dạo bên bãi biển, ta sẽ bắt gặp những chú sao biển tìm vào gần bờ như tìm tới nằm cạnh vầng trăng rơi, dưới ánh trăng lung linh, huyền ảo soi rọi xuống mặt nước làm cho khung cảnh biển đêm ở đây trở nên độc đáo.

Sao Biển
Những chú sao biển nằm trên bờ cát trắng đẹp như một bức tranh

Bãi Cửa Cạn

Nằm bên bờ biển phía Tây cách thị trấn Dương Đông khoảng 6km về hướng Bắc và ở ngay gần xã có cùng tên là Cửa Cạn. Bãi Cửa Cạn được hình thành từ sự giao nhau của đại dương và dòng chảy của sông Cửa Cạn đã tạo nên một dải cát nổi đẹp như tranh vẽ.

Cửa Cạn
Biển xanh, cát trắng, dải núi bao quanh tạo nên một bức tranh hoàn hảo 

Bãi cát nhấp nhô, nổi lên như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp với những đường nét uốn lượn độc đáo, cuốn hút người nhìn. Phía xa xa là những ngọn núi trùng điệp bủa vây bốn phía như người mẹ thiên sứ đang ôm ấp, chở che đứa con cuộc đời mình.

Bãi Dài

Điểm khác biệt mà bãi Dài Phú Quốc đem đến cho du khách chính là sự hoang sơ chưa bị ảnh hưởng bởi con người tác động, chưa có nhiều dịch vụ quanh bãi Dài để mọi ngưởi sử dụng. Nằm ở phía Tây Bắc của hòn đảo, Bãi Dài là nhân tố không thể thiếu khi nhắc đến Phú Quốc bởi vẻ đẹp hoang sơ. Bãi Dài đứng đầu trong top 13 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Bãi dài
Bãi Dài hoang sơ

Nơi đây là thiên đường nắng vàng, biển xanh và những hàng dương xanh đung đưa trong gió. Thảm thực vật trên đảo rất xanh tốt nên rừng cây đại thụ cũng lan ra nằm sát bên bờ biển cát trắng cùng với làn nước trong xanh tạo nên một không gian thơ mộng.

Bãi Dài
Bãi Dài đứng đầu trong Top 13 những bãi biển đẹp nhất thế giới

Bãi Trường

Gọi là bãi Trường vì bãi nằm trải dài gần 20 km từ Dinh Cậu đến Khoé Tàu Rũ. Bãi Trường chia thành nhiều đoạn nhỏ, nối liền nhau bởi những ghềnh đá, cây xanh và làng chài thấp thoáng ẩn hiện. Đây là một trong những bãi biển đẹp nằm trên đường Trần Hưng Đạo chạy dọc theo bãi biển phía Tây nam đảo.

Bãi Trường
Bãi Trường chia thành nhiều đoạn nhỏ, nối liền nhau bởi những ghềnh đá

Bạn sẽ không thể bỏ lỡ cảnh sắc tuyệt vời nơi bãi Trường vào mỗi sớm bình minh hay chiều hoàng hôn. Bởi khi sắc cam và đỏ pha trộn chói lòa trên bầu trời nhuộm những áng mây thành màu hồng và đốt cháy không trung, khung cảnh mặt trời lung linh, chói lòa phía xa xăm chân trời nơi mặt biển mênh mông cho ta cảm giác rất hào hứng, đầy phấn khích.

Bãi Trường
Bãi biển mênh mông xa tít tận chân trời

Bãi Khem

Nằm phía Nam đảo Phú Quốc, cách cảng An Thới 5km, bãi Khem còn được gọi là bãi Kem. Ngoài việc sở hữu bờ cát dài trắng mịn như bột, bãi Khem luôn gây ấn tượng bởi hình dáng cánh cung, nằm tĩnh lặng và bình yên giữa hai rừng cây xanh thẫm.

Bãi Khem
Bãi Khem có bờ cát trắng mịn như bột

Bãi Khem sở hữu vẻ đẹp như tranh vẽ được du khách vô cùng yêu thích. Bãi biển với đường cong tuyệt đẹp tạo nên sự cuốn hút riêng của mình. Điểm đầu tiên ấn tượng với du khách có lẽ là cát trắng mịn, bãi đá hùng vĩ. Du khách cũng có thể ngắm mặt trời mọc và lặn cùng vị trí.

Bãi Khem
Ở Bãi Khem, du khách có thể ngắm mặt trời mọc và lặn ở cùng 1 vị trí

Bãi Gành Dầu

Gành dầu cũng được coi là bãi tắm đẹp ở Phú Quốc bởi có bờ biển hơn nửa cây số uống cong mềm mại như hình trăng lưỡi liềm. Nếu như coi hòn đảo Ngọc là hình một con cá lớn đang vẫy đuôi thì Mũi Gành Dầu được xem như là miệng cá.

Gành Dầu
Bãi biển uốn con mềm mại như trăng lưỡi liềm

Tọa lạc ở phía Bắc Đảo, Gành Dầu sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị và một không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng, là một điểm đến vô cùng hấp dẫn cho những du khách đang tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng lý tưởng để thư giãn và xả strees. Ngắm sao biển cũng là trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách khi có dịp đến Gành Dầu.

Gành Dầu
Cảnh đẹp nguyên sơ bình dị của Gành Dầu

Cảnh đẹp tại Mũi Gành Dầu không hề thua kém các bãi biển khác tại Đảo Ngọc. Những cây dương xanh rì rào quyện hòa với tiếng sóng biển. Cuối Gành Dầu có rạn đá với đủ hình thù kỳ lạ đã có từ rất lâu đá khuyết lồi lõm, cắt dọc, bào ngang, khoét rỗng, ăn sâu.

Gành Dầu
Từ đây phóng tầm mắt ra biển, bạn có thể nhìn thấy hải giới của nước bạn Campuchia 

Biển Dinh Cậu

Bãi biển Dinh Cậu sở hữu khung cảnh vô cùng hữu tình bởi sự hòa trộn của biển - cát - nắng - đá. Những tảng đá gần bờ phủ đầy rong rêu, sóng biển vỗ miên man vào bờ như muốn ôm trọn những tảng đá đó mà cuốn phăng ra biển cả.

DInh Cậu
Biển Dinh Cậu lộng lấy khi bình minh lên hoặc khi mặt trời lặn

Bạn sẽ không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp đến mê mẩn mỗi khi ánh hoàng hôn cuối cùng buông xuống. Xa xa ánh đèn trong miếu Dinh Cậu hắt xuống mặt nước lung linh, ánh đèn ngọn hải đăng cũng tô điểm thêm cho mặt nước thêm phần rực rỡ, sóng biển tung bọt trắng xóa. Khung cảnh đẹp đến nỗi như tưởng rơi vào ảo ảnh, mộng mị lạ thường, miên man mãi không tìm thấy lối ra.

 

Nguyên Vy t/h