Bay thẳng nhanh gấp 4 lần

Đường bay thẳng của Bamboo Airways nối Tp Hồ Chí Minh với Điện Biên có thời gian bay hơn 2 giờ, tần suất 5 chuyến/tuần. Hai khung giờ khởi hành dự kiến của hãng là 10h40 cất cánh từ TP Hồ Chí Minh và 13h30 cất cánh từ Điện Biên. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách.

Nghi lễ phun vòi rồng chào mừng huyến bay thẳng lịch sử QH1592 chặng TP Hồ Chí Minh – Điện Biên do Bamboo Airways khai thác

Trước đó, hành khách từ các tỉnh miền Nam muốn tiếp cận Điện Biên thông qua đường hàng không chỉ có lựa chọn bay nối chuyến. Thời gian kéo dài đến 9 tiếng.

Sau khi đưa vào khai thác, đường bay thẳng Tp. Hồ Chí Minh – Điện Biên của Bamboo Airways sẽ rút ngắn thời gian bay xuống còn hơn 2 tiếng, nhanh gấp 4 lần so với phương thức di chuyển cũ. Ngoài ra, việc bay thẳng sẽ giúp hành khách loại bỏ được rủi ro thất lạc hành lý, vướng mắc thủ tục..., đồng thời cũng giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi quá cảnh tại các sân bay đông đúc.

Lãnh đạo hãng hàng không Bamboo Airways tặng hoa cho những hành khách đầu tiên trên chuyến bay

Bên cạnh hành khách tại Tp. Hồ Chí Minh, hành khách các tỉnh lân cận phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh… cũng có thêm lựa chọn bay thẳng khi muốn ghé thăm Điện Biên, thay vì bay quá cảnh tại sân bay Nội Bài như trước đây. Ở chiều ngược lại, đường bay thẳng này cũng giúp người dân các tỉnh lân cận thuộc khu vực Tây Bắc có thêm cơ hội bay thẳng phương Nam.

Đặc biệt hơn, chọn bay cùng Bamboo Airways, hành khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ hàng không định hướng 5 sao quốc tế với mức giá hấp dẫn, đã bao gồm hành lý, suất ăn và đồ uống chất lượng, dịch vụ giải trí…, đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, tận tâm. Các chuyến bay của Hãng đúng giờ nhất toàn ngành xuyên suốt các năm, với tỷ lệ an toàn tuyệt đối 100%.

“Mở ra những cơ hội mới”

Được đưa vào vận hành ngay trước thềm cao điểm lễ, Tết, đường bay thẳng Tp. Hồ Chí Minh - Điện Biên của Bamboo Airways hứa hẹn sẽ không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, du lịch của các hành khách giữa 2 thành phố ở hai đầu đất nước, thông qua cả tần suất cao và sự thuận tiện, mà còn đem tới cho các hành khách thêm lựa chọn về trải nghiệm bay chất lượng.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Bamboo Airways cắt băng khai trương đường bay mới trong khuôn khổ sự kiện

Đến nay, Bamboo Airways cũng là hãng bay đầu tiên và duy nhất khai thác Phòng chờ Thương gia theo định hướng 5 sao quốc tế tại Cảng hàng không Điện Biên Phủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và đảm bảo riêng tư của hành khách.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng, mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế - xã hội đầu não của cả nước với Điện Biên, cùng các hạng mục đầu tư đồng bộ và chuyên nghiệp phụ trợ, sẽ thiết lập cầu nối cho các cơ hội đầu tư, giao thương đầy tiềm năng, qua đó tạo cú huých mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.”

Chọn bay cùng Bamboo Airways, hành khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ hàng không định hướng 5 sao quốc tế trên tàu bay phản lực hiện đại Embraer

Ông Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên cho hay, việc Bamboo Airways khai thác vận tải hành khách, hàng hoá trên đường bay Hà Nội - Điện Biên bước đầu đạt kết quả khả quan, với chủng loại máy bay khai thác hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, giá vé hợp lý đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Có thể nói, sự tham gia của Bamboo Airways thông qua việc khai thác đường bay đến Điện Biên đã góp phần thay đổi cơ bản hoạt động vận tải hàng không tại Điện Biên theo chiều hướng tích cực.

“Đối với tỉnh Điện Biên, sau những thành quả tốt đẹp đến từ hoạt động khai thác của Bamboo Airways trên đường bay Hà Nội - Điện Biên, việc Hãng tiếp tục khai trương đường bay Tp Hồ Chí Minh - Điện Biên sẽ đáp ứng tốt hơn, đa dạng hơn nhu cầu của người dân địa phương và du khách, góp phần tăng cường hơn nữa kết nối, giao lưu kinh tế - văn hoá giữa tỉnh Điện Biên với Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam của Tổ quốc, mở ra thêm cho tỉnh Điện Biên những cơ hội mới trong thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh”, ông Lê Thành Đô nói.

[Quảng cáo]