Đoàn Bộ Công Thương Lào sang thăm Việt Nam và học tập kinh nghiệm tổ chức năm Chủ tịch ASEAN

Sáng ngày 16/5/2023, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Công Thương Lào.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Bộ Công Thương Lào
Đoàn Bộ Công Thương Lào do Thứ trưởng Ma-no-thong Vong-xay dẫn đầu sang thăm và trao đổi kinh nghiệm, chuẩn bị cho năm Lào đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN 2024

Đoàn Bộ Công Thương Lào do Thứ trưởng Ma-no-thong Vong-xay dẫn đầu sang thăm và trao đổi kinh nghiệm tổ chức năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Công Thương Việt Nam, chuẩn bị cho năm Lào đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN 2024. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Văn phòng Bộ và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chào mừng chuyến thăm của Đoàn Bộ Công Thương Lào và nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thứ trưởng cũng cảm ơn sự ủng hộ của Lào trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, góp phần không nhỏ giúp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này với nhiều thành tựu quan trọng, phát huy đúng tinh thần "Gắn kết và Chủ động thích ứng".

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Bộ Công Thương Lào
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm của Đoàn Bộ Công Thương Lào đối với việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cũng tại buổi tiếp, dưới sự chủ tọa của Thứ trưởng, đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn Bộ Công Thương Lào trong việc xây dựng kịch bản chủ tọa các Hội nghị cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, Quan chức Kinh tế (SEOM) cũng như việc phối hợp với Ban Thư ký ASEAN trong công tác này; công tác xây dựng kịch bản chủ trì các Hội nghị cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, Quan chức Kinh tế (SEOM) CLMV; công tác thông tin báo chí, tuyên truyền trong năm Chủ tịch ASEAN 2020; công tác lễ tân, hậu cần, địa điểm.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Bộ Công Thương Lào
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Ma-no-thong Vong-xay bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình và hiếu khách của Bộ Công Thương Việt Nam

Hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi, hỏi đáp chi tiết về các nội dung chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp Đoàn Bộ Công Thương Lào lĩnh hội đầy đủ kinh nghiệm của Bộ Công Thương Việt Nam, chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào. Ngoài ra, hai bên cũng dành thời gian cập nhật về tình hình ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Lào với mục tiêu sớm ký kết, đưa vào thực thi hiệp định này, góp phần thúc đẩy giao thương và tăng trưởng kinh tế hai nước.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Ma-no-thong Vong-xay bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình và hiếu khách của Bộ Công Thương Việt Nam và ghi nhận những chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ đại diện các Đơn vị liên quan của Bộ Công Thương Việt Nam. Hai bên tin tưởng với những thông tin chia sẻ tại buổi tiếp sẽ giúp cho Bộ Công Thương Lào chuẩn bị tốt hơn và tổ chức thành công năm Chủ tịch ASEAN 2024 sắp tới.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp đoàn Bộ Công Thương Lào
Dưới sự chủ tọa của Thứ trưởng, đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức năm Chủ tịch ASEAN với Đoàn Bộ Công Thương Lào
Ngọc Châm