Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm kỳ mới

Ngày 14/4/2022, Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng đã tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Với 50 đoàn viên, Viện Năng lượng là tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Công Thương có số lượng đoàn viên lớn nhất, do đó các hoạt động của đơn vị đều thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Viện đã tích cực triển khai và vận động các đoàn viên tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp; thường xuyên quán triệt đến từng đồng chí đoàn viên về tinh thần nghị quyết của Đảng bộ Viện để toàn thể đoàn viên nắm vững tình hình, nhiệm vụ; qua đó xác định, ổn định tốt tư tưởng, biết khắc phục khó khăn, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ; tích cực trong công việc và nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt các công việc được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Viện Năng lượng.

Mỗi đoàn viên thanh niên đều xác định rõ tinh thần xung kích để sẵn sàng đáp ứng, thực hiện các nhiệm vụ khi tổ chức Đảng và lãnh đạo Viện yêu cầu.

Bên cạnh thực hiện phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng thường xuyên tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức, phát động như: “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ”, “Giờ Trái đất”, “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, phong trào “Hướng về miền Trung ruột thịt”,…

Mặt khác, phong trào văn hoá văn nghệ trong đoàn viên thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đoàn thanh niên của các đơn vị nhằm tăng cường mối quan hệ, tạo sự gắn bó thân thiết giữa các đơn vị bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt bóng đá, bóng bàn nội bộ; thi đấu giao hữu bóng đá, tennis với các cơ sở đoàn khác; giao lưu văn nghệ;…

Đại hội Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước, Đoàn thanh niên Viện Năng lượng đề ra phương hướng công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Đoàn cấp trên; phát triển theo chiều sâu, đạt hiệu quả cao, phát huy được tính xung kích, nhiệt tình của tuổi trẻ nói chung và đoàn viên thanh niên Viện Năng lượng nói riêng.

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Đoàn thanh niên Bộ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục của Đoàn thanh niên. 

Hai là, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng văn hóa công sở gắn với việc vận động đoàn viên, thanh niên đi đầu nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với Đoàn viên thanh niên. 

Ba là, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên thanh niên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể Chi đoàn vững mạnh.

Bốn là, phối hợp với Công Đoàn Viện Năng lượng tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn.

Năm là, tích cực đẩy mạnh, phát huy phong trào “Xung kích tình nguyện vì cộng đồng” tổ chức các chương trình tình nguyện chăm sóc, giúp đỡ chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xung kích thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát động các hoạt động: đoàn viên không đi muộn về sớm, tình nguyện vươn lên trong công tác, giữ gìn văn hóa - văn minh nơi công sở, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội... 

Sáu là, tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt động do Đoàn Bộ Công Thương phát động; tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên tham gia. Thường xuyên nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, khích lệ hoạt động công tác chuyên môn và công tác đoàn. Đa dạng hóa các kênh thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đoàn, tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế của thanh niên.

Bảy là, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban chấp hành Đoàn Bộ Công Thương chỉ đạo.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 7 đồng chí, hội tụ đầy đủ các phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thanh niên xung phong và là những gương mặt tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Viện thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phương - Ủy viên BCH Đảng uỷ Viện Năng lượng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Phương - Ủy viên BCH Đảng uỷ Viện Năng lượng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phương - Ủy viên BCH Đảng uỷ Viện Năng lượng, với tư cách Nguyên Bí thư Đoàn Viện, đã có những chia sẻ tâm huyết về công tác đoàn của Viện từ trước đến hiện tại.

Ban lãnh đạo và Đảng ủy Viện luôn hỗ trợ và ủng hộ tối đa các công tác thanh niên của Viện cũng như Bộ Công Thương.

Đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương
Đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Thay mặt BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn Bộ đánh giá rất cao các hoạt động đoàn của Viện, hy vọng rằng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tích cực tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ của cấp Ủy, lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ để phát triển tổ chức đoàn của Viện vững mạnh hơn nữa.

Đại hội Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Khánh Thy