Đối thoại cấp cao về phòng vệ thương mại giữa Việt Nam và Australia

Vừa qua, trong khuôn khổ Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES) Việt Nam - Australia, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và các cơ quan liên quan của Australia tổ chức Phiên Đối thoại cấp cao lần thứ nhất về phòng vệ thương mại.

Phiên đối thoại được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại trụ sở Cục Phòng vệ thương mại. Tham dự về phía Việt Nam có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương: Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Thương vụ Việt Nam tại Australia cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Về phía Australia có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng, Tài nguyên; Ủy ban Chống bán phá giá Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Tại Phiên Đối thoại, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng vệ thương mại, bao gồm: khuôn khổ pháp luật và hệ thống phòng vệ thương mại của mỗi nước; số lượng các vụ việc phòng vệ thương mại hai bên đang xử lý; các vụ việc giải quyết tranh chấp tại WTO về phòng vệ thương mại của hai bên; quy định về điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và miễn trừ trong điều tra phòng vệ thương mại và cơ hội hợp tác, đào tạo về phòng vệ thương mại. 

Phiên Đối thoại cấp cao lần thứ nhất về phòng vệ thương mại giữa Việt Nam và Australia trong khuôn khổ Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES) Việt Nam - Australia
Phiên Đối thoại cấp cao lần thứ nhất về phòng vệ thương mại giữa Việt Nam và Australia trong khuôn khổ Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES) Việt Nam - Australia

Theo Cục Phòng vệ thương mại, qua phiên Đối thoại, hai bên hiểu rõ hơn về quy định phòng vệ thương mại của mỗi nước, cơ chế vận hành của các cơ quan liên quan và các vấn đề mà hai bên đang quan tâm, nhằm tạo tiền đề cho việc hợp tác, trao đổi thông tin và nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong thời gian tới.

Kết thúc Phiên Đối thoại, hai bên đánh giá cao sự hợp tác của mỗi bên và nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi để tổ chức các phiên đối thoại tiếp theo trong thời gian tới.

Thy Thảo