Đối thoại thanh niên: Phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao

Chiều 26/3/2024, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức chương trình Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2024.

Chương trình Đối thoại thanh niên có chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế". Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2024, đã cùng trao đổi để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Đây là một nội dung của chuỗi hoạt động tháng Thanh niên, đồng thời là dịp tăng cường giao lưu giữa các bộ, ban, ngành, trung ương.

Đối thoại thanh niên
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2024

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước, đó là "phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Để hiện thực mục tiêu đó, cùng với việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thì "phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt" là một trong các đột phá chiến lược cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đối thoại thanh niên
Đoàn viên, thanh niên đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ

Với gần 90.000 đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo cấp Trung ương, trong những năm qua, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương luôn ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình đối với đất nước, với cơ quan, đơn vị; luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, thường xuyên trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong hình hình mới, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ Khối các cơ quan Trung ương, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, công chức trẻ cũng luôn cần có sự quan tâm, tạo điều kiện, định hướng thường xuyên của Đảng, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối thoại thanh niên
Chương trình Đối thoại thanh niên được tổ chức tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam

Chính vì vậy, chương trình Đối thoại thanh niên được tổ chức và tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo của Đảng ủy Khối, công tác phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương trong triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên hiện nay; định hướng, giải pháp khơi dậy và phát huy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phát triển hùng cường cho cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên; việc phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành của Đoàn trong nâng cao chất lượng nhân lực trẻ chất lượng cao hiện nay cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối thoại thanh niên
Các nội dung được chia sẻ trong khuôn khổ chương trình đối thoại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên

Qua chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được lắng nghe, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ. Qua đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong thời gian tới.

Chương trình Đối thoại cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, các lãnh đạo các cơ quan Trung ương... với sự phát triển thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ngọc Châm