Đối thoại với người lao động ở Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công

Gần 100 công nhân đại diện cho hơn 1.000 người lao động của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (thuộc TCTy Máy Động lực và Máy Nông nghiệp) đã được đối thoại thẳng thắn với Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đ
Đến với cuộc đối thoại có ông Ngô Xuân Thạnh - Phó Chủ tịch CĐ Công Thương VN, ông Lâm Chí Quang - TGĐ Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp, ông Nguyễn Trọng Thể - Chủ tịch CĐ TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp.

Chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng cuộc đối thoại đã diễn ra rất sôi động với rất nhiều câu hỏi của người lao động mong muốn được giải đáp xung quanh các vấn đề về quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động và vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi của họ. 

Một công nhân đang đặt câu hỏi với Ban lãnh đạo Công ty

Ông Ngô Xuân Thạnh giải đáp thắc mắc của người lao động.

Toàn cảnh Buổi đối thoại.

Các thắc mắc như chế độ làm thêm giờ, các hình thức khen thưởng đối với các sáng kiến cải tiến, bồi thường tai nạn lao động, BHXH cho những người nghỉ hưu và các vấn đề về bảo hộ lao động như phục trang, khẩu trang, giảm độc hại trong sản xuất… đã lần lượt được Ban lãnh đạo của Công ty, lãnh đạo TCT Máy Động lực và Máy Nông nghiệp, Đại diện CĐ Công đoàn Công Thương giải đáp, phần nào giúp người lao động thêm hiểu rõ hơn về các chính sách của Nhà nước đối với người lao động, cũng như những quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người lao động.

Ông Ngô Xuân Thạnh - Phó Chủ tịch CĐ Công Thương VN cho biết: Đây là cuộc đối thoại với người lao động lần đầu tiên được tổ chức ở Công ty Diesel Sông Công. Trong thời gian tới CĐ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các công đoàn cơ sở khác thuộc các doanh nghiệp trong ngành tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự để nhằm giúp người lao động nâng cao hiểu biết về quyền lợi và trách nhiệm, tự bảo vệ mình trong quá trình tham gia lao động.
  • Tags: