Đông ấm hơn và tràn ngập tiếng cười với trẻ em Lạc Sơn, Hòa Bình

Hàng trăm chiếc áo ấm cùng hàng ngàn quyển vở đã vượt quãng đường gần 200 cây số để đến với hơn 700 em nhỏ ở xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đem đến một mùa đông ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Trong 2 ngày, 24-25/12, Công đoàn Tạp chí Công Thương đã kết hợp cùng Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình tình nguyện “Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình”. Đây là hoạt động thường niên do Đoàn thanh niên Tạp chí tổ chức nhằm mang đến một mùa đông ấm hơn, vui hơn và nhiều hạnh phúc hơn cho các em nhỏ vùng cao.

Quý Hòa là xã đặc biệt khó khăn nằm ở phía Bắc của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện 20 km. Nguồn thu nhập chủ yếu của bà con nơi đây là nông nghiệp (trồng lúa nước) kết hợp chăn nuôi. Toàn xã có 1.268 hộ với 5.944 nhân khẩu, trong đó có hơn 3000 lao động. Dân tộc Mường chiếm hơn 99%, còn lại là dân tộc khác. Toàn xã có 17 xóm, phân chia thành 2 vùng khác nhau, có 8 xóm ở vùng cao và 9 xóm ở vùng thấp.

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Hơn 700 suất quà đã được đoàn thiện nguyện trao tặng đến tay các em nhỏ tại Trường mầm non và Trường Tiểu học Quý Hòa

Riêng Trường tiểu học Quý Hòa, các điểm trường trải khắp 5 xóm, từ những xóm vùng cao, khó khăn bậc nhất của huyện như: xóm Thung, xóm Vẹ... đến những xóm vùng thấp như: xóm Dọi, xóm Củ...

Thầy Bùi Văn Lê - giáo viên môn Thể dục của Trường tiểu học Quý Hòa chia sẻ, nhiều em học sinh phải dậy từ 5h sáng, đi bộ 2 giờ đồng hồ đến điểm trường chính để học. Trong 5 điểm trường: Chi Dọi, Chi Thung, Chi Củ, Chi Vẹ, Chi Đống Phản thì Chi Thung là điểm trường xa xôi nhất, khó khăn bậc nhất.

Từ trung tâm xã đến xóm Đồi Thung khoảng 8 cây số nhưng dốc núi cao, đất đá lổn nhổn, gặp trời mưa thì ô tô, xe máy loại nào cũng chịu, không bò đi được. Mấy năm trước, nhiều người vẫn gọi là xóm bốn không: Không đường, không điện, không chợ, không trạm y tế. Thế nhưng, vài năm trở lại đây nhờ có chương trình 135 của Chính phủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường, điện, trường, trạm nên đồi Thung mới có sự đổi thay.

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Trường Tiểu học Quý Hòa có 1 điểm trường chính và 5 điểm trường phụ: Chi Dọi, Chi Thung, Chi Củ, Chi Đống Phản, Chi Vẹ. Trong đó, Chi Thung là điểm trường xa nhất, khó khăn nhất 

Dù đã đổi thay, nhưng 99 học sinh của Trường (chưa tính học sinh mầm non) tại điểm trường Chi Thung vẫn còn vô vàn khó khăn. Phòng học vẫn là những lớp học tạm, dựng lên bằng những tấm gỗ, mùa đông gió rét lùa, mùa mưa thì ướt bàn, ướt sách...

Giờ đây, người dân Quý Hòa chỉ ao ước con đường dẫn từ trung tâm xã lên Đồi Thung nhanh chóng được hoàn thành, khi ấy, con lợn, con gà không còn phải cắp nách xuống chợ. Con đường học chữ của các em nhỏ trên Đồi Thung khi ấy sẽ ngắn lại rất nhiều, thầy Lê mong muốn.

Ông Nguyễn Thái Linh, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương, trưởng đoàn thiện nguyện chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các thầy cô và các em học sinh nơi đây, đoàn thiện nguyện đã gửi tặng các thầy cô và các em những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực trong công tác giảng dạy cũng như cuộc sống thường ngày.

Theo đó, trong chuyến thiện nguyện lần này, đoàn từ thiện đã đi đến 03/06 điểm trường, trao tặng hàng trăm chiếc áo ấm, hàng trăm đôi dép, đôi ủng cùng hàng ngàn quyển vở, bút, đồ dùng học tập, thực phẩm, chăn, sữa... đến hơn 700 em học sinh của Trường mầm mon và Trường Tiểu học Quý Hòa. Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đã mang đến một mùa đông ấm áp hơn và tràn ngập tình yêu thương.

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Tại đây, đoàn từ thiện đã trao 238 xuất quà cho các em học sinh  
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Trong khi chờ đoàn đóng gói quà tặng, các em học sinh tại điểm trường chính hồn nhiên vui chơi, chơi những trò chơi dân gian, truyền thống như: nhảy dây, bắn bi...
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Trong khi đó, học sinh tại các điểm trường phụ thì kéo nhau ra hành lang, tò mò, đứng chỉ trỏ vui đùa
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Ông Nguyễn Thái Linh mong rằng, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa và thiết thực này sẽ góp phần xua đi mùa đông lạnh giá ở vùng cao
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Tại điểm trường chính, đoàn từ thiện đã trao tặng 238 xuất quà cho các em học sinh tiểu học. Mỗi suất quà bao gồm: bút, sách, vở, thực phẩm, đồ ăn (xúc xích, sữa)...
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Ngay sau khi nhận được quà, rất nhiều bạn nhỏ tò mò, chơi trò đố nhau trong túi quà gồm những gì
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Rất nhiều tiếng cười đã vang lên vì những món quà tặng ý nghĩa, thực sự cần thiết với các em nhỏ
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Rời điểm trường chính, đoàn từ thiện lên đường đến với điểm trường Chi Củ. Con đường dẫn tới các Chi không hề dễ dàng, sau trận mưa của những đêm trước, nhiều đoạn đường đã bị sạt lở
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Chi Củ cách trung tâm xã 4,5 cây số. Nơi đây có 03 lớp và có 57 em học sinh đang theo học tiểu học và 29 bé đang theo học mầm mon
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Ngay sau khi nhận được thông tin có đoàn từ thiện ghé thăm, phụ huynh của nhiều em nhỏ cũng đã có mặt từ rất sớm để đón đoàn
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Chỉ cách trung tâm xã 4,5 cây số, nhưng lớp học của các em vẫn là căn nhà dựng tạm bằng tre nứa. Mùa đông gió lùa lạnh buốt, mùa mưa thì ướt sách ướt vở
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Tại Chi Củ, đoàn đã trao 57 suất quà cho các em học sinh tiểu học bao gồm: áo ấm, ủng đi mưa, dép, sách, vở, bút, đồ dùng học tập, thực phẩm...
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
29 bé mầm non đang theo học tại điểm trường Chi Củ cũng đã nhận được những phần quà nhỏ xinh mà ý nghĩa
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Rời điểm trường Chi Củ, đoàn từ thiện đến với điểm trường Chi Đống Phản. Chi Đống Phản có 80 em học sinh tiểu học, nơi đây nằm cách trung tâm xã 2,5 km
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Tại đây, dù được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ hơn so với các điểm trường khác nhưng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ vẫn còn thiếu thốn, khó khăn
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Đường đi học xa ngái, dày mù và mưa, sân trường nền đất, sách vở, đồ dùng học tập vẫn còn thiếu rất nhiều

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Tương tự như các điểm trường khác, mỗi suất quà các em học sinh Chi Đống Phản nhận được bao gồm: sách vở, bút, đồ dùng học tập, sữa, mì tôm, xúc xích, bột giặt... Những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa đã mang đến một mùa đông ấm áp hơn và tràn ngập tình yêu thương

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa đã mang đến một mùa đông ấm áp hơn và tràn ngập tình yêu thương.
Niềm vui tiếp nối những niềm vui, các anh chị trong đoàn không chỉ đem đến những phần quà ý nghĩa mà còn đem đến rất nhiều trò chơi bất ngờ, vui nhộn
Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Hi vọng, với những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa này, mùa đông năm nay của các em nhỏ Quý Hòa sẽ ấm áp hơn

Trao quà từ thiện tại Trường tiểu học Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Trong hành trình này, đại diện của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã đồng hành cùng đoàn và trao những suất quà ý nghĩa cho các em nhỏ
Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đã mang đến một mùa đông ấm áp hơn và tràn ngập tình yêu thương.
Đoàn từ thiện xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng lãnh đạo, phóng viên biên tập viên Tạp chí Công Thương đã đồng hành cùng đoàn trong chuyến đi này. Xin cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ củaNestlé Việt Nam, Công ty Bánh kẹo Nabo, Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty cổ phần bột giặt LIX, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty cổ phần Việt Nga, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON), Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH…
Hồng Hà