Giá ca cao có thể tiếp tục tăng cao do thiếu hụt nguồn cung từ Ghana

Giá ca cao được dự báo có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới khi thời tiết khô hạn đang gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động gieo trồng tại Ghana và Bờ Biển Ngà - hai quốc gia xuất khẩu ca cao lớn nhất thế giới.

Giá ca cao theo các hợp đồng giao tương lai trên sàn giao dịch hàng hoá ICE hiện đang dao động quanh mức cao nhất kể từ năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường lo ngại nguồn cung ca cao trên toàn cầu có thể sụt giảm bởi tình trạng thời tiết khô hạn tác động tiêu cực đến hoạt động gieo trồng ca cao tại Bờ Biển Ngà – quốc gia xuất khẩu ca cao lớn nhất thế giới.

Giá ca cao được dự báo có thể tiếp tục tăng lên hơn nữa trong bối cảnh các thông tin mới nhất cho thấy tình trạng khô hạn cũng có thể tác động xấu đến sản lượng ca cao của Ghana – quốc gia xuất khẩu ca cao lớn thứ hai thế giới.

Mặc dù các số liệu cho thấy trong giai đoạn từ 1/10/2019 đến 16/1/2020, đã có 596.000 tấn ca cao được xuất đi từ Ghana, cao hơn so với mức 591.000 tấn trong cùng kỳ năm trước nhưng các hãng xuất khẩu Ghana đang tỏ ra quan ngại về sản lượng của năm nay.

Thu hoạch hạt ca cao tại Ghana
 Nông dân thu hoạch hạt ca cao tại Ghana

Hãng tin Reuters dẫn lời một số nhà xuất khẩu và hãng kinh doanh ca cao tại Ghana cho biết sản lượng ca cao của Ghana trong niên vụ 2019/2020 dự kiến sẽ chỉ đạt 790.000 – 820.000 tấn. Con số này giảm đáng kể so với mức 875.000 tấn theo khảo sát của Reuters thực hiện hồi cuối tháng 1/2020. Điều này có thể đánh dấu sản lượng ca cao của Ghana sụt giảm năm thứ hai liên tiếp.

Theo Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO), sản lượng ca cao của Ghana trong niên vụ 2018/2019 chỉ đạt 815.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 900.000 tấn được dự báo hồi tháng 2/2019. Ghana và Bờ Biển Ngà đang hứng chịu đợt thời tiết khô hạn kéo dài, gây thiệt hại đến hoạt động gieo trồng ca cao.

Hiện Ghana và Bờ Biển Ngà cung ứng đến 60% tổng sản lượng ca cao toàn cầu. Các chuyên gia phân tích nhận định ngành hàng ca cao của Bờ Biển Ngà sẽ chịu tác động lớn hơn từ tình trạng thời tiết bất lợi so với Ghana.

Hãng tin Reuters cho biết, dự báo tổng lượng ca cao xuất khẩu của Bờ Biển Ngà trong giai đoạn từ tháng 4 – tháng 9/2020 sẽ chỉ đạt khoảng 350.000 đến 400.000 tấn, con số này thấp hơn nhiều so với mức 527.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Bờ Biển Ngà và Ghana vừa qua nâng mức giá bán ca cao cho niên vụ 2020/2021 thêm 400 USD/tấn nhằm bù đắp các thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra. Tuy nhiên, điều này đã khuyến khích các thương nhân địa phương  đầu cơ vì bán ra để được hưởng mức giá cao hơn. Nhiều hãng thu mua ca cao hiện cho biết rất khó để thu mua được hàng do tình trạng đầu cơ, găm giữ hàng.

Quang Đặng (Tổng hợp)